Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức

Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức
TP - Ngày 17/10, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat khẳng định ông sẽ không từ chức bất chấp ngày càng có nhiều lời kêu gọi sau cuộc đối đầu chết người giữa cảnh sát và người biểu tình.
Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức ảnh 1
Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat  Ảnh: Getty Images

Quyết định này của ông Somchai được đưa ra khi tình hình chính trị ở Thái Lan đã ngập sâu vào cuộc khủng hoảng vốn đang làm tê liệt hoạt động của Chính phủ.

Tình hình này khiến nhiều người lo ngại có thể dẫn đến một cuộc đảo chính thứ hai trong vòng hai năm ở Thái Lan.

Lời tuyên bố kiên quyết không từ chức của Thủ tướng Somchai chính là sự đáp lại việc Tư lệnh lục quân Thái Lan, Đại tướng Anupong Paochinda, trả lời phỏng vấn của truyền hình Thái Lan hôm 16/10, nói rằng ông Somchai Wongsawat nên chịu trách nhiệm đối với cuộc bạo lực xảy ra tuần qua.

Phát biểu này của Tướng Anupong Paochinda ám chỉ rằng Thủ tướng Somchai nên từ chức mặc dù Tướng Anupong Paochinda khẳng định sẽ không tổ chức đảo chính quân sự.

Thủ tướng Somchai Wongsawat nói rằng Chính phủ của ông không thể từ bỏ công việc trách nhiệm của mình. Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Somchai nói: “Chúng tôi có nhiều dự án lớn sắp tới”.

Thủ tướng Somchai nhậm chức đến nay mới được một tháng nhưng đã bị nhiều nhóm người phản đối tổ chức biểu tình chống Chính phủ của ông vì cho rằng Chính phủ đó có quan hệ gia đình với Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra.

Trên thực tế, Thủ tướng Somchai là em rể của ông Thaksin. Những người biểu tình đã có cuộc xô xát với cảnh sát làm một người biểu tình thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương, trong đó có hàng chục nhân viên cảnh sát.

Sau sự kiện này, Thủ tướng Somchai cho thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt vụ xô xát nói trên và trong 15 ngày tới ông phải báo cáo trước Quốc hội kết quả điều tra.

Liên minh vì Nền dân chủ Nhân dân (PAD) đứng đầu phe đối lập cho rằng Thủ tướng Somchai đã ra lệnh cho cảnh sát đàn áp những người biểu tình, dẫn đến cuộc xô xát chết người nói trên.

Tuy nhiên, Thủ tướng Somchai tại cuộc họp báo đã khẳng định rằng: “Những điều đã xảy ra không phải là mục đích của Chính phủ ông”. Thủ tướng nói bất kể việc ủy ban điều tra đặc biệt đưa ra kết quả như thế nào thì Chính phủ của ông cũng chấp nhận.

Ông nói: “Nếu không có ai đứng ra nhận trách nhiệm (về vụ bạo lực đó)  thì chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm về mình”. 

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.