Sân bay quốc tế Bangkok chưa thể hoạt động trở lại

Sân bay quốc tế Bangkok chưa thể hoạt động trở lại
TPO - Tổng giám đốc sân bay quốc tế Thái Lan Suvarnabhumi, Serirat Prasutanond cho biết, sau khi giải tán được người biểu tình, sân bay này sẽ cần ít nhất một tuần nữa mới có thể hoạt động trở lại.
Sân bay quốc tế Bangkok chưa thể hoạt động trở lại ảnh 1
Tháp kiểm soát của sân bay quốc tế Suvarnabhumi, nhìn qua tường kính ở sân bay.

Lý do là phải kiểm tra an ninh và hệ thống IT (công nghệ tin học).

“Thông thường, việc kiểm tra hệ thống IT phải mất một tuần. Chúng tôi phải kiểm tra đi, kiểm tra lại” – Serirat phát biểu và cho biết thêm, sự trì hoãn có thể lâu hơn, nếu bất kỳ hệ thống nào trong số các hệ thống máy tính của sân bay cần phải sửa chữa.

Theo ông này, một số hệ thống đã bị hư hại, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Theo Serirat, khi Airports of Thailand, tức cơ quan điều hành sân bay đưa ra kết luận mọi thứ đã hoạt động nghiêm chỉnh trở lại, cơ quan này sẽ mời Bộ Hàng không Dân sự và các đại diện hàng không thực hiện việc kiểm tra tiếp theo. Việc kiểm tra của bên thứ ba này chưa biết sẽ mất bao lâu.

Việc đóng cửa sân bay quốc tế Suvarnabhumi vốn phục vụ 125.000 hành khách mỗi ngày từ Thứ Ba tuần trước không những làm hàng nghìn du khách nước ngoài bị mắc kẹt, mà còn gây thiệt hại hàng tỉ đô la cho nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu và du lịch của Thái Lan.

Song song với đó, sân bay Don Muang bị đóng cửa càng làm cho tình hình giao thông hàng không ở Bangkok càng trở nên náo loạn.

Hiện nay, một số ít chuyến bay quốc tế được chuyển sang sân bay U-Tapao - một căn cứ hàng không quân đội, nằm ở đông nam Bangkok.

Ngoài ra, để ra - vào Thái Lan, du khách còn có thể chọn giải pháp bay từ Chiềng Mai ở miền bắc hay từ Phuket ở miền nam.

Một số hành khách chọn cách rời khỏi nước này bằng cách đi xe bus đến Campuchia và lên máy bay ở Xiêm Rệp hay Phnom Penh.

Nguyễn Nga
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.