Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng Somchai

Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng Somchai
TP - Ngày 2/12 sau hơn 3 tiếng đồng hồ thảo luận căng thẳng, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã tiến hành các bước thủ tục nhanh chưa từng thấy để cách chức Thủ tướng Somchai Wongsawat.

Đồng thời tòa này cũng ban bố lệnh cấm ông Somchai Wongsawat và các nhà lãnh đạo trong liên minh cầm quyền của ông tham gia hoạt động chính trị tại Thái Lan trong 5 năm tới.

Ngoài ra, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng đặt đảng cầm quyền PPP ra ngoài vòng pháp luật, giải tán hai đảng khác chủ chốt trong liên minh cầm quyền của ông Somchai Wongsawat là Chart Thai và Matchimatipataya.

Phán quyết này do một thẩm phán công bố và được truyền hình Thái Lan tường thuật trực tiếp. Vị thẩm phán mặc áo khoác màu đen, cổ áo màu đỏ đọc rõ ràng từng từ một: “Không cần biết các vị có hài lòng hay không đối với những phán quyết này, chúng tôi vẫn đề nghị các vị phải chấp nhận những phán quyết của Tòa Hiến pháp...”.

Sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết như trên, lực lượng đối lập chống chính phủ đã ngừng phong tỏa hai sân bay lớn ở Bangkok là Suvarnabhumi và sân bay Don Muang.

Tuy nhiên, do những người biểu tình chống chính phủ của ông Somchai trong hơn tuần qua đã đập phá nhiều khu vực trong các nhà ga hai sân bay này nên nhanh nhất thì cũng phải mất hai tuần nữa các sân bay Suvarnabhumi và Don Muang mới hoạt động trở lại được.

Các thiết bị sân bay ngừng hoạt động trong thời gian qua cũng cần được chuyên gia kiểm tra lại để đảm bảo hoạt động suôn sẻ.

Mặc dù Tòa án Hiến pháp phán quyết loại đảng PPP ra khỏi đời sống chính trị các nhà lãnh đạo đảng này vẫn thề sẽ thành lập một Chính phủ mới dưới tên một đảng chính trị mới là “Puea Thai”.

Trong tiếng Thái Lan, từ “Puea Thai” có nghĩa là “Vì người Thái”. Tất nhiên đảng mới Puea Thai sẽ không có ông Somchai Wongsawat tham gia vì ông này bị cấm  hoạt động chính trị ở Thái Lan trong suốt 5 năm tới.

Theo qui định của Hiến pháp Thái Lan, trong thời gian chưa lập được một chính phủ mới thay thế chính phủ của ông Somchai, Phó Thủ tướng Thứ nhất Chaivarat Charnveerakul sẽ đảm nhiệm chức quyền Thủ tướng thay cho vị Thủ tướng vừa bị cách chức.

Ông Somchai Wongsawa được Quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng ngày 17/9 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm của ông là Samak Sundaravej bị buộc phải từ chức vì đã làm thêm một việc ngoài công việc Thủ tướng.

Ông Samak đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình chuyên về nấu ăn. Trong khi Hiến pháp Thái Lan cấm Thủ tướng làm bất cứ nghề nào khác trách nhiệm của một người đứng đầu chính phủ.

Đảng cầm quyền PPP bị phe đối lập tố cáo gian lận trong bầu cử về bản chất vẫn giữ nguyên như đảng của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Bản thân Thủ tướng Somchai Wongsawa cũng có quan hệ anh em rể với ông Thaksin. 

Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng Somchai ảnh 1
Ông Somchai
Thủ tướng Somchai từ thành phố đông bắc Chiang Mai đã được thông báo về các phán quyết nói trên của Tòa án Hiến pháp đối với ông và đảng cầm quyền.

Ông Somchai, 61 tuổi, liền tổ chức một cuộc họp báo để chấp nhận phán quyết của tòa.

Ông Somchai nói rằng với phán quyết này quyền lực Thủ tướng của ông đã chấm dứt và giờ đây ông trở thành một công dân bình thường.

Đ.P
(Theo Bangkok Post)

MỚI - NÓNG