Thêm một chuyến bay 'giải cứu' khách

Thêm một chuyến bay 'giải cứu' khách
TPO- Chiều nay 1/12, Hãng hàng  không quốc gia Việt Nam (VNA) chính thức xác nhận, nhà chức trách sân bay quân sự Utapao (Thái Lan) vừa cho phép VNA đưa chuyến bay thứ 2 sang “giải cứu” hành khách bị kẹt vào rạng sáng mai.

>> Theo chuyến bay “giải cứu” hành khách Việt 

Thêm một chuyến bay 'giải cứu' khách ảnh 1
Những hành khách đầu tiên trở về Nội Bài từ Utapao trong chuyến bay "giải cứu" của VNA vào ngày 30/11. Ảnh : Đình Thắng

VNA cũng cho biết, 2 sân bay lớn ở Bangkok tiếp tục thông báo sẽ đóng cửa trong 2 ngày tới. Đến cuối chiều, lịch trình và chuyến bay sang Utapao đã được xác định rõ.

Theo đó, chuyến bay thứ 2 này sẽ xuất phát từ TP HCM, vẫn loại Airbus như đợt “giải cứu” lần 1. Lịch bay chi tiết dự kiến như sau: Chuyến bay mang mã số VN 8513 TP HCM - Utapao, cất cánh 2 giờ 30 ngày 2/12, hạ cánh 3 giờ 40; VN 8502 Utapao – TP HCM, cất cánh 6 giờ, hạ cánh 7 giờ 10 cùng ngày. Tuy nhiên, tuỳ vào tình hình, có thể muộn hơn vì phải “xếp hàng” trên không trước khi hạ cánh do tình trạng quá tải nghiêm trọng ở sân bay này.

Với chuyến bay VN 8513 từ TP HCM sang Utapao rạng sáng mai 2/12, hiện đã có 76 hành khách, chủ yếu là công dân Thái Lan, đặt chỗ và mua vé. Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc VNA khẳng định: “Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp tại Thái Lan, VNA xác định còn người Việt kẹt tại đây, hãng sẽ tiếp tục cố gắng tìm ra phương án để đưa bà con về nước. Hơn bao giờ hết, đây là lúc mỗi doanh nghiệp cần đặt quyền lợi kinh tế của mình sang một bên để đảm bảo an toàn tối đa cho cộng đồng bà con mình”.

Cùng ngày, Hãng hàng không Thái (Thai Airways) đã chính thức đề nghị VNA hỗ trợ vận chuyển khách của hãng này do không thực hiện được chuyến bay giữa Bangkok và Việt Nam. VNA đã đáp ứng yêu cầu này và nhận chuyên chở 13 khách từ Utapao về Việt Nam và 38 khách từ TP HCM đi trên chuyến bay ngày 2/12.

Hiện tại Văn phòng chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan đang tiếp tục liên lạc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tại đây để cập nhật thông tin và nắm bắt tình hình về du khách Việt Nam còn kẹt lại Bangkok.

VNA khuyến cáo hành khách có nhu cầu về Việt Nam liên hệ và đăng ký với Văn phòng chi nhánh VNA tại Bangkok qua đường dây nóng: +662 6554137/38/39/40 hoặc +668 18291616; với các số điện thoại bổ sung là +668 52587887; +668 1905 0621, để được nhận thông tin chuyến bay và trợ giúp. Địa chỉ Văn phòng chi nhánh VNA ở Bangkok : Tầng 10, Tòa nhà Wave Place, đường 55 Wireless, Lumpinee Patumwan, Bangkok 10330.

Với những hành khách (đặc biệt là công dân Thái Lan) có nhu cầu quay trở lại Thái Lan qua sân bay Utapao trên chuyến bay này có thể liên hệ các phòng vé của VNA để đặt vé (Hà Nội: 04.38 320 320, TPHCM: 08.38 320 320).

MỚI - NÓNG