Doanh nghiệp nặng nợ cũ không mặn mà gói vay mới dù lãi suất giảm

TPO - Dù nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, không ít doanh nghiệp vẫn phản ánh chưa được hưởng mức lãi suất thấp đối với các khoản vay hiện hữu. Không chỉ chi phí vốn cao, điều kiện tín dụng và nỗi lo lãi suất thả nổi cũng khiến doanh nghiệp, hợp tác xã khó vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Vẫn chờ hiệu quả thực chất

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - cho biết doanh nghiệp xuất khẩu gạo thuộc lĩnh vực ưu tiên tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc vay vốn với lãi suất ưu đãi như định hướng của Chính phủ vẫn không dễ dàng.

“Chỉ đạo vẫn là chỉ đạo, còn ngân hàng cho vay thế nào lại là chuyện khác. Có những quy định, định hướng về lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên, nhưng doanh nghiệp có thực sự được vay với mức lãi suất đó hay không mới là điều quan trọng”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, vấn đề không hẳn nằm ở việc thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là khâu thực thi. Những thông điệp về giảm lãi suất đã được đưa ra nhiều lần, song doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn phù hợp với khả năng sản xuất, kinh doanh.

gao.jpg
Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chưa được hưởng lãi suất giảm và ưu đãi như các ngân hàng công bố.

Ông Bình cũng phản ánh tình trạng một số ngân hàng có xu hướng tập trung nguồn vốn vào các dự án lớn, trong khi doanh nghiệp và người dân vẫn cần tín dụng để duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc lớn vào vốn tín dụng ngân hàng, việc thiếu các kênh huy động vốn thay thế khiến doanh nghiệp có ít lựa chọn hơn khi đàm phán về lãi suất và điều kiện vay. Với doanh nghiệp xuất khẩu, chi phí vốn cao còn trực tiếp làm tăng giá thành, gây áp lực lên khả năng cạnh tranh.

Theo ông Bình, lãi suất vay của doanh nghiệp có thời điểm lên tới khoảng 10%/năm, cao hơn đáng kể so với mức lãi suất ưu đãi mà doanh nghiệp kỳ vọng được hưởng.

“Các lãnh đạo đã nhìn thấy những bất cập và liên tục đưa ra chỉ đạo. Nhưng điều doanh nghiệp quan tâm là các chỉ đạo đó có được thực hiện hay không. Nếu chỉ công bố giảm lãi suất mà doanh nghiệp vẫn phải vay vốn với chi phí cao thì khó khăn vẫn còn nguyên”, ông Bình nhấn mạnh.

Không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu, các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ cũng gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Bà Đặng Thị Ngân - Giám đốc Hợp tác xã Chè Thắng Lợi (Thái Nguyên) - cho biết hợp tác xã có nhu cầu vay khoảng 15 tỷ đồng để mở rộng vùng nguyên liệu. Dù không vướng mắc về tài sản thế chấp, hợp tác xã vẫn gặp khó khăn do hóa đơn đầu ra trong nhiều năm chưa đầy đủ theo yêu cầu của ngân hàng.

chetl.jpg
Sản phẩm chè của Hợp tác xã Chè Thắng Lợi - đơn vị có nhu cầu vay vốn nhưng đơn vị không đáp ứng điều kiện của ngân hàng.

Theo bà Ngân, mức lãi suất ưu đãi 6%/năm như một ngân hàng công bố là đáng quan tâm, nhưng thời gian áp dụng ngắn khiến cơ sở sản xuất lo ngại chi phí vốn sẽ tăng khi chuyển sang lãi suất thả nổi.

“Chúng tôi mong muốn được vay với lãi suất ổn định trong khoảng 3-5 năm để yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Nếu chỉ được hưởng lãi suất ưu đãi trong thời gian ngắn, sau đó lãi suất tăng lên thì hợp tác xã sẽ rất khó tính toán hiệu quả đầu tư”, bà Ngân chia sẻ.

Thực tế này cho thấy giảm lãi suất mới chỉ giải quyết một phần bài toán vốn. Với những đơn vị quy mô nhỏ, điều kiện chứng minh doanh thu, hồ sơ tín dụng và khả năng dự báo chi phí vay trong nhiều năm cũng là những yếu tố quyết định việc có thể tiếp cận vốn hay không.

Giảm lãi suất cho vay mới, dư nợ cũ vẫn là nỗi lo

Không chỉ khó tiếp cận vốn mới, một số doanh nghiệp còn cho biết chưa nhận được điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu, dù ngân hàng đã công bố chương trình giảm lãi suất.

Ông Hoàng Văn Vinh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư V.A. Ekaterinburg - cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang có nhiều khoản vay tại các ngân hàng, từ ngắn hạn đến dài hạn. Trong đó, lãi suất của một số khoản vay thả nổi đã tăng lên hơn 11%/năm.

“Tôi chưa thấy ngân hàng nào giảm lãi suất cho tôi theo như công bố đối với các khoản vay cũ. Hiện tôi cũng không có nhu cầu vay mới, dù lãi suất có ưu đãi thấp đi nữa, vì doanh nghiệp đang khó khăn, phải tập trung làm ăn để trả nợ các khoản vay cũ”, ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, điều doanh nghiệp cần trước mắt không chỉ là cơ hội tiếp cận khoản vay mới với lãi suất thấp, mà còn là giảm chi phí tài chính của các khoản vay đang phải trả. Nếu lãi suất đối với dư nợ hiện hữu không được điều chỉnh phù hợp, áp lực trả nợ vẫn lớn và khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh sẽ bị hạn chế.

Những phản ánh từ doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý liên tiếp yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Sau cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn với 46 ngân hàng về triển khai giảm lãi suất, đến nay có 16/46 ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay.

Cùng chuyên mục

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

Trái phiếu 'nóng' giữa lúc lãi suất ngân hàng ì ạch 'hạ nhiệt'

TPO - Trong khi nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường trái phiếu lại xuất hiện những đợt phát hành với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về áp lực cân đối nguồn vốn và nguy cơ chi phí vốn cao dịch chuyển giữa các kênh huy động, ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay thực chất.

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

Không gian Sóng Festival 2026 dần hé lộ

TPO - Trước thềm khai mạc ngày 24/10, diện mạo Sóng Festival 2026 dần hé lộ. Công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được triển khai gấp rút, từ lắp đặt sân khấu, dựng gian hàng đến hoàn thiện các khu vực trải nghiệm, hứa hẹn mang đến không gian kết nối công nghệ, thanh toán số, mua sắm và âm nhạc ấn tượng giữa lòng Thủ đô.

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Vincom Retail bắt tay 'ông lớn' QooQoo Premium Buffet Hàn Quốc

Ngày 20/10/2026, tại Hà Nội, Vincom Retail ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc là QooQoo Franchise Group. Đây là bước đi hướng tới phát triển các mô hình ẩm thực quy mô lớn tại hệ thống địa điểm bán lẻ của Vincom trong giai đoạn từ nay đến 2027.

 Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê

Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê

TPO - Nếu được thưởng Tết sớm, người lao động có thể chủ động mua sắm, đặt vé xe về quê trước cao điểm Tết. Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương này, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn vướng bài toán dòng tiền, đồng thời đề xuất TPHCM xem xét cơ chế bảo lãnh hoặc ứng vốn.

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đóng loạt cửa hàng

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đóng loạt cửa hàng

TPO - PNJ cho biết đang tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. Công ty dự kiến đóng cửa 25-30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

Dung Quất đón cơ hội mới, Quảng Ngãi kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Dung Quất đón cơ hội mới, Quảng Ngãi kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Các khu kinh tế, khu công nghiệp đang đóng góp khoảng 74% tổng thu ngân sách của Quảng Ngãi, nhưng hàng loạt “điểm nghẽn” về hạ tầng, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Dung Quất được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển mới.

Hateco hợp tác với Maersk phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại miền Bắc

Hateco hợp tác với Maersk phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại miền Bắc

Ngày 20/10/2026, tại Vương quốc Đan Mạch, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, Tập đoàn Hateco và APM Terminals (APMT) – thành viên Tập đoàn A.P. Moller – Maersk – đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển và vận hành mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam. Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai bên, từ hạ tầng cảng biển sang kết nối đường sắt, hướng tới phát triển hệ sinh thái logistics đa phương thức và nâng cao năng lực kết nối thương mại quốc tế của Việt Nam.

Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ theo dõi điện năng hằng ngày

Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ theo dõi điện năng hằng ngày

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày thông qua các kênh chăm sóc khách hàng số. Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

Cùng NAPAS thanh toán thông minh, tận hưởng ưu đãi ngập tràn tại Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Cùng NAPAS thanh toán thông minh, tận hưởng ưu đãi ngập tràn tại Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Hưởng ứng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, NAPAS phối hợp cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính và đối tác triển khai loạt ưu đãi giá trị dành cho chủ thẻ NAPAS, người dùng VietQRPay và VietQRGlobal. Từ hoàn tiền khi mở thẻ, ưu đãi Apple Pay đến giảm giá mua sắm, du lịch và giải trí… đang chờ khách hàng khám phá trong mùa lễ hội thanh toán số.

Sóng Festival 2026: Kết nối công nghệ, bùng nổ đêm nhạc, rinh ngàn quà tặng, ưu đãi cùng NAPAS

Sóng Festival 2026: Kết nối công nghệ, bùng nổ đêm nhạc, rinh ngàn quà tặng, ưu đãi cùng NAPAS

Ngày 24–25/10/2026, Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số – Sống xanh”. Đồng hành cùng sự kiện, NAPAS hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn từ khám phá công nghệ thanh toán mới đến những ưu đãi “khủng” và không gian tương tác sôi động.

Biểu giá điện luỹ tiến với các mức giá trong từng bậc thang hiện quá cao khiến hoá đơn tiền điện của người dân tăng bất ngờ khi sử dụng nhiều.

Đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện 5 bậc và khung giờ cao điểm mới

TPO - Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện; nhóm dùng nhiều hơn có thể phải trả thêm.

Nam A Bank đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ 2026

Nam A Bank đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ 2026

Đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF 2026) – sự kiện đánh dấu mốc công bố Hiệp định FTA Việt Nam – EFTA, Nam A Bank khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh thông qua các đề xuất chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chuyển đổi năng lượng