Điểm chuẩn ngành Báo chí năm nay lại giảm mạnh, có phải ngành này hết "hot"?

HHTO - Từ mức trên 35 điểm theo thang 40 ở mùa tuyển sinh 2025, nhiều chương trình đào tạo ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay giảm mạnh. Báo mạng điện tử giảm hơn 3,5 điểm, trong khi Ảnh báo chí giảm hơn 6 điểm ở mức cao nhất. Tuy nhiên, nếu cho rằng ngành Báo chí "hết hot" chỉ vì điểm chuẩn giảm thì có lẽ chưa đủ!

Theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nhóm ngành Báo chí và Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục sử dụng thang điểm 40, trong đó môn Ngữ văn nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn các chuyên ngành thuộc khối Báo chí năm nay dao động từ 28,1 đến 32,83 điểm. Báo truyền hình dẫn đầu với 32,83 điểm, trong khi Ảnh báo chí thấp nhất với 28,1-28,85 điểm.

Đáng chú ý, mức điểm này thấp hơn khá nhiều so với năm 2025. Báo mạng điện tử từ 34,56-35,57 điểm giảm còn 31,3-32,05 điểm. Ảnh báo chí thậm chí giảm từ mức cao nhất 35,08 xuống còn 28,85 điểm.

475647857-614296214512315-657054405620913316-n.jpg
Điểm chuẩn học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026 tương đối "hạ nhiệt". (Ảnh: AJC)

Điểm chuẩn giảm không đồng nghĩa Báo chí hết "hot"

Trước hết, điểm chuẩn không phải thước đo trực tiếp cho độ hấp dẫn của một ngành. Đây là kết quả của tương quan giữa số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu, phổ điểm và phương thức tuyển sinh.

Năm nay, mặt bằng điểm thi ở nhiều môn có sự thay đổi so với năm trước. Với nhóm ngành Báo chí, yếu tố này càng đáng chú ý bởi Học viện Báo chí và Tuyên truyền sử dụng thang 40, trong đó Ngữ văn nhân hệ số 2.

anh-man-hinh-2026-08-10-luc-121141.png
anh-man-hinh-2026-08-10-luc-121154.png
anh-man-hinh-2026-08-10-luc-121209.png
anh-man-hinh-2026-08-10-luc-121222.png

Khi điểm Văn của nhóm thí sinh cạnh tranh vào trường thay đổi, tổng điểm xét tuyển cũng thay đổi tương ứng. Chỉ một biến động nhỏ ở môn được nhân hệ số cũng có thể tạo ra khoảng cách đáng kể trên bảng điểm chuẩn.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn còn chịu ảnh hưởng bởi việc các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển. Những thí sinh có thành tích học tập tốt, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc đủ điều kiện theo các phương thức khác có thể được tuyển ở một nhóm riêng, khiến cơ cấu thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thay đổi.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý: không phải tất cả chuyên ngành thuộc khối Báo chí đều giảm giống nhau. Báo truyền hình vẫn đứng đầu với 32,83 điểm, trong khi Báo mạng điện tử vẫn trên 31 điểm. Điều này cho thấy sức hút của các chương trình gắn với báo chí số, video và nội dung đa nền tảng vẫn khá rõ.

Thí sinh có nhiều lựa chọn hơn

Một lý do quan trọng khác nằm ở chính sự thay đổi của thị trường ngành truyền thông. Nếu trước đây một học sinh muốn làm báo thường nghĩ đến ngành Báo chí, thì hiện nay con đường bước vào lĩnh vực truyền thông đã rộng hơn rất nhiều. Truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, Marketing, truyền thông số hay sáng tạo nội dung đều có thể đưa sinh viên tới những công việc tương đồng hoặc giao thoa với nghề báo.

Điều đó khiến sự cạnh tranh không còn diễn ra đơn thuần giữa các chuyên ngành Báo chí, mà còn giữa Báo chí với hàng loạt ngành đào tạo mới. Đây cũng là lý do không nên chỉ nhìn vào điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để kết luận về sức hút của ngành.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, ngành Báo chí năm nay cũng có biến động đáng kể. Đặc biệt, trường không còn sử dụng khối C00 để xét tuyển cho ngành Báo chí. Vì vậy, điểm chuẩn năm 2026 giảm mạnh so với năm trước cũng cần được đặt trong bối cảnh thay đổi phương thức và tổ hợp, thay vì xem đó là bằng chứng cho việc thí sinh không còn "chuộng" ngành Báo chí.

anh-man-hinh-2026-08-10-luc-121534.png
Điểm chuẩn một số ngành trường Nhân văn năm 2026.

Nói cách khác, Báo chí vẫn có sức hút, nhưng cuộc cạnh tranh để trở thành một nhân sự làm báo chí, truyền thông đã rộng hơn trước rất nhiều.

Mùa tuyển sinh 2026 vì thế có thể xem là một năm điểm chuẩn ngành Báo chí "hạ nhiệt", nhưng chưa đủ cơ sở để nói ngành này mất sức hút. Những gì đang diễn ra có vẻ giống một sự điều chỉnh của thị trường tuyển sinh: phổ điểm thay đổi, phương thức xét tuyển thay đổi và quan trọng nhất, lựa chọn của thí sinh ngày càng đa dạng trong cùng một hệ sinh thái truyền thông.

hht1487.jpg