Đan Trường bị chê

TPO - Đan Trường bị chê "lỗi thời", "cũ" khi biểu diễn ca khúc "E là không thể" phiên bản remix (phối lại) trong chương trình của một nhãn hàng. Phải chăng nam ca sĩ đang đi vào vết xe đổ của Ngọc Sơn, Nhật Kim Anh?

Đan Trường đăng video trình diễn ca khúc E là không thể lên TikTok, thu hút gần 200.000 lượt xem. Trong hơn 100 lượt bình luận thả vào video của Đan Trường, đa phần là ý kiến tiêu cực. Các khán giả cho rằng chất giọng và phong cách biểu diễn của nam ca sĩ không hợp với EDM (nhạc điện tử) và mọi thứ càng rối ren khi anh thử sức làm MC hype (người khuấy động sân khấu).

Đan Trường đã giẫm vào "vết xe đổ" của nhiều ca sĩ gạo cội thử sức hát nhạc remix (tập trung phần lớn vào house). Đặc trưng của các thể loại nhạc điện tử cần giọng hát phóng khoáng, uyển chuyển và xử lý chuẩn ở tempo nhanh (dao động từ 100-120 bpm).

Một giọng hát kỹ thuật điêu luyện chưa chắc hát hay trên nền nhạc nhanh và nhạc cụ đan lát dồn dập của EDM. Do đó, việc hát để làm mới và bị "sến" trong nhạc điện tử là lằn ranh mong manh.

802680756-2689574774829179-7055817779973915472-n-4681.jpg
798064016-2537237966716559-7790408602505587696-n-5102.jpg
Sân khấu mới nhất khiến Đan Trường nhận nhiều ý kiến tiêu cực.

Tại sao Đan Trường bị chỉ trích?

E là không thể - sáng tác của Đông Thiên Đức - là ca khúc được cover nhiều trong thời gian qua. Ca khúc nổi lên từ phiên bản pop ballad của Anh Quân Idol. Sau đó, phần lớn bản cover E là không thể của ca sĩ khác vẫn lấy ballad làm nền tảng. Gần đây, Tùng Dương giúp E là không thể gây sốt trở lại bằng bản phối hơi hướm epic.

Đan Trường remix E là không thể sang slap house, màu sắc khác biệt hoàn toàn so với bản gốc. Nam ca sĩ đưa ra quyết định mạo hiểm để E là không thể có tiết tấu nhanh hơn và sôi động hơn, từ đó dàn dựng màn trình diễn cùng vũ đoàn. Chủ nhân ca khúc Kiếp ve sầu sẵn sàng làm vai trò của MC hype và cùng vũ đoàn cover các điệu nhảy "viral" trên mạng xã hội.

Ê-kíp sản xuất nhạc của Đan Trường giữ nguyên phần lời và giai điệu khi remix sang EDM. Giá trị lớn nhất của bản hit E là không thể - ca từ đẹp, giai điệu chậm rãi, nhiều cảm xúc - hoàn toàn biến mất khi được phối mới sang nhạc điện tử. Khán giả đã quá quen với E là không thể của Anh Quân Idol, Tùng Dương, do đó khó "lọt tai" khi nghe Đan Trường.

Nam ca sĩ tạo nên tổ hợp biểu diễn trên sân khấu với giọng hát, vũ đạo, khả năng khuấy động và sự hưởng ứng từ khán giả. Sự cảm nhận của khán giả có mặt trực tiếp tại chương trình sẽ khác khi xem lại video.

Thực tế, video Đan Trường đăng lại gặp một số sự cố âm thanh, điển hình như vocal (giọng hát) lấn át hẳn nền nhạc. Với EDM, tiêu chuẩn vàng khi hậu kỳ âm thanh là sự cân bằng giữa nhạc và vocal để giọng hát tránh bị phô.

Đan Trường liên tục gào thét để khuấy động đám đông nhưng khán giả xem qua video không hiểu rõ không khí ở chương trình náo nhiệt ra sao và đám đông hô hào phản ứng như thế nào. Cư dân mạng chê Đan Trường làm "lố" trên sân khấu. Sau cùng, từng động tác vũ đạo của nam ca sĩ bị mang ra mổ xẻ, bị chê cố chạy theo trào lưu nhưng không tới nơi tới chốn.

Ca sĩ sinh năm 1976 tự làm khó bản thân vì làm cùng lúc nhiều vai trò không phải sở trường. Đan Trường muốn theo đuổi hình tượng trẻ trung và thử sức với màu nhạc EDM thời thượng. Song, thử nghiệm của Đan Trường đã giẫm vào vết xe đổ của Nhật Kim Anh và Ngọc Sơn.

2-1761354389-844-width1390height926.jpg
chatgpt-image-11-47-16-12-thg-9-2026.png
Nhật Kim Anh và Ngọc Sơn cũng nhận đủ "gạch đá" vì hát nhạc EDM.

"Bẫy " khi hát nhạc EDM

Cũng từ thể loại slap house, Nhật Kim Anh gây thất vọng ở MV Cát bụi dần tan trôi. Nữ ca sĩ lần đầu thử sức với EDM, hybrid trap và nhiều thể loại hiện đại, pha trộn trong một MV có thời lượng gần 5 phút. Phần ca từ và giai điệu của Cát bụi dần tan trôi không đến nỗi tệ. Nhưng cách hát của Nhật Kim Anh bị chê "sến" và không hợp cho tiết tấu nhanh.

MV tiền tỷ của Nhật Kim Anh nhanh chóng trôi vào dĩ vãng vì thử nghiệm thất bại của nữ ca sĩ.

Trước đó, Ngọc Sơn khiến làng nhạc ngỡ ngàng khi cover 2 bản hit Faded và The Spectre của Alan Walker. Tiếp đó, nam ca sĩ tung ra bản cover Something Just Like This của The Chainsmokers và Coldplay. Sau nhiều năm, các bản EDM cover của Ngọc Sơn thỉnh thoảng được dân mạng đào lại, như ví dụ điển hình của "thảm họa cover nhạc EDM".

Tờ Sound on Sound nhận định giọng hát của ca sĩ EDM phải trải qua quá trình căn chỉnh cao độ, cắt gọt thời gian khắt khe để khớp hoàn hảo với lưới nhịp điệu và bản phối. Những ca sĩ hàng đầu của làng nhạc EDM thế giới dùng kỹ thuật hát pha (mixed voice) nhẹ hoặc giả thanh, đẩy nhiều hơi vào câu hát để tạo độ bay bổng. Ca sĩ hát quá dày, quá nặng hoặc cố gồng để át tiếng bass, bài hát sẽ trở nên ngột ngạt và mệt mỏi.

Đó là lý do dòng nhạc EDM kén ca sĩ và không dễ tìm ra giọng hát phù hợp và có bản sắc.

Trên thị trường Việt Nam, DJ/Hoaprox là nhà sản xuất đình đám ở thể loại nhạc điện tử. Hoaprox từng tạo nên ca khúc With You (Ngẫu hứng), với ca từ trọn vẹn tiếng Anh, thu hút 33 triệu view cho MV trên YouTube. Bản audio và các đoạn âm thanh của With You có thể chạm mốc tỷ lượt nghe trên tất cả nền tảng.

Hoaprox từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong: "Không dễ để thể hiện tròn trịa ca khúc EDM vì ca sĩ phải hát ở tempo nhanh, bị chi phối bởi nhiều nhạc cụ xếp chồng lên nhau. Yếu tố uyển chuyển, xử lý mượt mà giữa các phân đoạn, từ verse chuyển vào điệp khúc và dẫn vào drop quan trọng hơn so với việc phô diễn kỹ thuật, nội lực giọng hát".

Trong làng nhạc điện tử, các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch) sản sinh ra nhiều nghệ sĩ đưa EDM tiến đến đỉnh cao. Đó là Avicii, Alan Walker, K-391...

Các nước Bắc Âu cũng là nơi sản sinh những ca sĩ đình đám, chuyên trị các thể loại EDM. Những giọng ca đến từ Bắc Âu phù hợp cho EDM từ cách phát âm, giọng hát mixed voice đặc trưng và khả năng cân bằng âm lượng rất tốt để thể hiện đều đặn cả bài nhạc.

Trở lại với câu chuyện của Đan Trường và nhiều ca sĩ Việt thất bại khi thử sức hát nhạc EDM, lý do chính dẫn đến tình trạng này là ở cách hát không phù hợp với xu hướng nghe nhạc của khán giả trẻ. Nỗ lực làm mới, thử thách bản thân của các ca sĩ đáng được ghi nhận nhưng không phải dòng nhạc nào cũng phù hợp cho chất giọng của họ.

Cùng chuyên mục

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

TPO - Từ Mộc Ngôn 7 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội gần 10 triệu người theo dõi. Cô bé có tính cách hoạt bát, gương mặt xinh xắn được khen "đẹp hơn cả AI".

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

TPO - "Bóng ma nhà hát" rời rạp với khoảng 2,4 tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ lớn khi phát hành ngay thời điểm "Trại buôn người" đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt. Bốn phim lùi lịch để tránh đối thủ mạnh lại đang đứng trước cuộc cạnh tranh khác khi cùng dồn về cuối tháng 10.

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

TPO - Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi lúc rạng sáng vì bị gọi tên trong ồn ào lộ tin nhắn nhóm trò chuyện. Cô nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc, cho rằng cuộc trò chuyện riêng tư không thể là lý do biện minh.

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

TPO - Ngày 12/10, ban tổ chức Sao concert tiếp tục lên tiếng xin lỗi sau sự cố khiến nghệ sĩ Khoai Vũ thuộc nhóm AEONUS bị ngã trên sân khấu. Trước đó, chương trình vướng nhiều tranh cãi liên quan nghệ sĩ rút lui sát ngày biểu diễn, chất lượng âm thanh, thời lượng tiết mục và cách bố trí chỗ ngồi cho khán giả.

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

TPO - Tống Giai đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ngành truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng, chỉ trích cô trên khắp các trang mạng xã hội.

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

TPO - Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, "Trại buôn người" tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi "Anh hùng" cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé?

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

TPO - Màn ứng biến giữa Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều trong tập 104 "2 ngày 1 đêm" bị khán giả đánh giá là mạnh tay, bạo lực. Cả hai nghệ sĩ phải lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định không có xích mích.

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh "nữ hoàng thảm đỏ" của Trung Quốc. Các chỉ số truyền thông của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris tốt nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, thu về tới 20 triệu USD.

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim thi quốc tế

TPO - Cục Điện ảnh cảnh báo tình trạng gửi phim tham dự các liên hoan phim quốc tế khi chưa được cấp phép, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan.

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

Dàn nghệ sĩ Việt cùng nhau 'kể' những chương bản lĩnh

Đằng sau những cột mốc rực rỡ của Tóc Tiên, Ưng Hoàng Phúc hay (S)TRONG Trọng Hiếu là những thời điểm từng hoài nghi và đứng trước lựa chọn dừng lại hay bước tiếp. Chính qua những lần không bỏ cuộc ấy, mỗi người nhận ra “mãnh hổ” bên trong mình mạnh mẽ hơn họ từng nghĩ.

Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

TPO - Sau phần trình diễn biến hóa giọng hát của Cô Sao tại tập 2 Ca sĩ mặt nạ 2026, Trấn Thành liên tục gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trong khi đó, Bích Phương bật khóc vì nhận ra người quen phía sau mascot Mimibu.

Trung Quốc siết thuế người giàu

Trung Quốc siết thuế người giàu

TPO - Chiến dịch siết thuế đối với giới giàu có tại Trung Quốc đang trở thành thách thức mới nhất đối với các thương hiệu xa xỉ, vốn đã chật vật ứng phó với những tác động từ chiến sự Iran và dấu hiệu sức mua suy yếu tại Mỹ.

Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

TPO - Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly kể cô và Đặng Ngọc Anh - quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 - có một số tranh luận, thậm chí hai lần từ mặt nhau khi thu âm ca khúc "Khi thành phố lên đèn".

Trấn Thành sắp bị vượt mặt

Trấn Thành sắp bị vượt mặt

TPO - Thu hơn 23,6 tỷ đồng trong ngày 11/10, "Trại buôn người" tiếp tục bỏ xa các phim đang chiếu, tiến đến tổng doanh thu hơn 408 tỷ đồng. Tuần này chưa có phim Việt mới ra rạp, tạo thêm dư địa để tác phẩm về nạn buôn người tiến tới mốc 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim doanh thu cao nhất năm của "Thỏ ơi" (đạo diễn Trấn Thành, 449,9 tỷ đồng).