Đà Nẵng gieo mầm xanh từ những ngôi trường không rác thải nhựa

TPO - Từ phân loại rác tại nguồn, thu gom hộp sữa, đến tận dụng rác hữu cơ..., những việc tưởng chừng rất nhỏ đang trở thành bài học lớn về bảo vệ môi trường tại các trường mầm non ở Đà Nẵng. Mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa” không chỉ góp phần giảm rác thải mà còn gieo những thói quen xanh đầu đời, để trẻ trở thành những “đại sứ nhí” mang thông điệp sống thân thiện với môi trường về mỗi gia đình.

Thói quen xanh từ những việc nhỏ

Mỗi ngày đến trường, trẻ mầm non không chỉ học chữ, học hát hay vui chơi mà còn được làm quen với những việc rất giản dị: bỏ rác đúng nơi quy định, nhận biết rác có thể tái chế, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và tận dụng những thứ tưởng như bỏ đi.

1788855227704-6410078016165147231-6410078016165147231-ba88ca65a7b98de55c56f52caa292ef8.jpg
1788855200241-6410078016165147231-6410078016165147231-230094cf9e886a9d1af3ea18e6c5891d.jpg
1788855219005-6410078016165147231-6410078016165147231-2cffe4cdccd4d8a5519bab00831fec10.jpg
Từ những giờ học trực quan, các em nhỏ từng bước hình thành thói quen sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường

Đó là cách 17 trường mẫu giáo, mầm non tại các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông và Sơn Trà triển khai mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa”, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy giảm nhựa và quản lý rác có sự tham gia”, do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB) triển khai từ tháng 3/2026.

Tại Trường Mẫu giáo Điện Nam Đông (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng), những chiếc túi nilon đựng đồ ăn vặt, chai nhựa đựng nước mang theo đến lớp từng khá quen thuộc. Sau hơn hai tháng tham gia mô hình, những vật dụng dùng một lần này đang dần được thay thế bằng các sản phẩm có thể sử dụng nhiều lần.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, để mô hình đi vào thực chất, nhà trường tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trẻ được hướng dẫn nhận biết túi nilon, ly nhựa, cốc nhựa dùng một lần; biết cách làm sạch hộp sữa để thu gom, tái chế; đồng thời hiểu tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe.

Nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm Zalo, các kênh thông tin của trường và hoạt động trực tiếp. Mục tiêu là tạo sự thay đổi đồng bộ giữa nhà trường và gia đình.

Để kiểm soát nguồn rác, trường thành lập ban, đội để khảo sát các nguồn phát sinh rác thải nhựa tại lớp học, sân trường, văn phòng, bếp ăn. Từng khu vực được phân công theo dõi, nhận diện những loại nhựa dùng một lần có thể cắt giảm.

Không chỉ dừng ở việc phân loại, các trường còn tìm cách tái sử dụng và tận dụng rác. Tại Trường Mẫu giáo Điện Minh (phường Điện Bàn), nhà trường vốn đã triển khai phân loại rác tại nguồn. Sau khi tham gia chương trình, giáo viên được trang bị thêm kiến thức và phương pháp thực hiện bài bản hơn.

Cô Lê Thị Công, giáo viên nhà trường cho biết, chỉ sau khoảng hai tháng áp dụng các nội dung tập huấn, lượng rác thải nhựa dùng một lần đã giảm từ 85 - 90%.

Một trong những thay đổi rõ nhất là việc xử lý vỏ hộp sữa. Thay vì bỏ trực tiếp vào thùng rác, học sinh được hướng dẫn làm xẹp hộp. Giáo viên sau đó vệ sinh, phơi khô và chuyển đến các điểm thu gom tái chế.

Với các lớp mẫu giáo bé, giáo viên vẫn phải hỗ trợ phần lớn công đoạn do trẻ còn nhỏ. Công việc vì thế mất thêm thời gian, nhưng việc lặp lại mỗi ngày giúp trẻ dần hình thành phản xạ phân loại, thu gom rác đúng cách.

"Đại sứ nhí" lan tỏa thông điệp xanh

Chị Nguyễn Vi, phụ huynh có con theo học tại trường Mẫu giáo Điện Nam Đôn cho biết, sự thay đổi bắt đầu từ những câu chuyện của con sau mỗi ngày đến lớp.

1788855216787-6410078016165147231-6410078016165147231-f39a907f7059e640c442c8303075164d.jpg
1788855211717-6410078016165147231-6410078016165147231-d5fff81f89ca6805915e6cb292965c12.jpg
1788855243745-6410078016165147231-6410078016165147231-db0583eefd6a360857d80356ad8e7e7b.jpg
Các "đại sứ nhí" lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

“Các cô giáo thường xuyên hướng dẫn các cháu về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Tối về, con lại kể cho gia đình nghe những điều được học trên lớp. Từ đó, bản thân tôi cũng thay đổi dần nhiều thói quen trong sinh hoạt hằng ngày”, chị Vi chia sẻ.

Những chai nhựa đựng nước cam, chanh... dần biến mất khỏi chiếc cặp học sinh. Thay vào đó là bình giữ nhiệt hoặc chai thủy tinh. Trái cây, đồ ăn nhẹ cũng được đựng trong hộp chuyên dụng, thay cho túi nilon.

Theo nhiều phụ huynh, tác động đáng kể nhất của chương trình không nằm ở việc thay đổi một vài vật dụng, mà ở chỗ trẻ bắt đầu hình thành ý thức về môi trường và chủ động nhắc nhở người lớn cùng thực hiện.

Những hoạt động tưởng như rất nhỏ đang trở thành những bài học trực quan về trách nhiệm với môi trường. Trẻ được nhìn thấy rác phát sinh ở đâu, được tự tay phân loại, thu gom và hiểu rằng, một chiếc hộp sữa hay chai nhựa không nhất thiết phải kết thúc trong thùng rác.

Tại hội thảo về mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa” diễn ra tại Đà Nẵng mới đây, bà Đặng Thị Cẩm Tú - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, đánh giá, dự án đạt nhiều kết quả tích cực. Các trường chủ động phân loại rác tại nguồn, giảm túi nilon và đồ nhựa dùng một lần. Đồng thời, tăng cường sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường. Thông qua truyền thông và giáo dục trực quan, thông điệp “Nói không với rác thải nhựa” từng bước lan tỏa đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và trẻ mầm non.

1788855236498-6410078016165147231-6410078016165147231-c46a75bd4dfe62713735dccd80225e7a.jpg
Mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa” không chỉ góp phần giảm rác thải mà còn gieo những thói quen xanh đầu đời.

Đặc biệt, những bài học từ lớp học được trẻ mang về nhà. Một lời nhắc “Mẹ đừng lấy túi nilon”, một yêu cầu dùng bình nước cá nhân, hay việc tự tay bỏ rác đúng chỗ đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự thay đổi trong mỗi gia đình. Từ một hành động ở lớp học, thói quen xanh có thể lan sang gia đình, rồi cộng đồng.

Trong năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục thành phố sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục môi trường, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bà Quách Thị Xuân - Giám đốc quốc gia Việt Nam của Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương, cho rằng, những kết quả bước đầu là cơ sở để Đà Nẵng từng bước nhân rộng mô hình giảm rác thải nhựa ở các cấp học, hướng tới môi trường giáo dục xanh, sạch, an toàn và thân thiện.

Cùng chuyên mục

Tro xỉ nhiệt điện Duyên Hải đã được tiêu thụ, góp phần giảm ô nhiễm và phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp công trình.

Hàng triệu tấn tro xỉ nhiệt điện được xử lý ra sao?

TPO - Trước đây, tro xỉ nhà máy nhiệt điện là một gánh nặng rất lớn cần xử lý để bảo vệ môi trường, thời gian đó đa số tro xỉ được chôn lấp. Vài năm gần đây, lượng tro xỉ phát sinh mới cơ bản được tiêu thụ hết, số tro xỉ tồn đọng trước đó cũng đang được đào lên để tái chế thành gạch không nung và san lấp công trình.

Người dân Vĩnh Long phát hiện chim Ó cá bị thương và đã tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để bảo vệ loài quý hiếm này.

Người dân bàn giao chim Ó cá quý hiếm

TPO - Trong lúc làm vườn, một người dân ở Vĩnh Long đã phát hiện một con chim Ó cá quý hiếm bị thương ở cánh. Nhận thấy đây là loài động vật cần được bảo vệ, người dân đã chủ động bàn giao cho công an xã để xử lý theo quy định.

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Gần 20 năm trước, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, mở đầu cho một dòng sản phẩm sau này xây dựng được lượng người dùng trung thành trên toàn cầu. Khi đó, iPhone hoàn toàn khác biệt so với những mẫu điện thoại di động phổ biến trên thị trường, chủ yếu nhờ quyết định táo bạo của Apple: loại bỏ bàn phím vật lý vốn rất phổ biến lúc bấy giờ và thay thế bằng màn hình cảm ứng hoàn toàn.

Quần thể các loài hoang dã giảm 73%

Quần thể các loài hoang dã giảm 73%

TPO - Kích thước của các quần thể động vật hoang dã được theo dõi đã giảm trung bình 73% trong vòng 52 năm qua, nghiêm trọng nhất là các hệ sinh thái nước ngọt, theo Báo cáo Sức sống Hành tinh năm 2026 của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF).

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, việc sử dụng thuốc BVTV hóa học vẫn chiếm hơn 80%, gây lo ngại về an toàn thực phẩm và môi trường...

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học đang chiếm ‘áp đảo’

TPO - Tại một số địa phương, mức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một đơn vị canh tác vẫn còn cao, trong đó thuốc hóa học chiếm hơn 80% tổng lượng sử dụng. Tình trạng sử dụng thuốc chưa đúng quy định vẫn còn xảy ra, dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường và một số cảnh báo từ nước nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Tìm hướng đưa cây dược liệu thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai

Tìm hướng đưa cây dược liệu thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai

TPO - Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế, hướng đi mới của phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai trong việc đưa cây thuốc bản địa xuống dưới tán rừng đang được kỳ vọng là “lá chắn xanh” bền vững, bảo tồn nguồn gen quý trước làn sóng tận diệt và thích ứng với biến đổi khí hậu khốc liệt ở vùng cao.

Quảng Trị thành lập Fanpage 'Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị'

Quảng Trị thành lập Fanpage 'Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị'

Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” được xây dựng là kênh thông tin chính thống của tỉnh trên mạng xã hội, góp phần đưa thông tin chỉ đạo, điều hành và chính sách đến người dân nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ giảm nghèo thông tin, mở rộng cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh, việc làm và sinh kế.

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học giải mã bí ẩn thế kỷ

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học giải mã bí ẩn thế kỷ

TPO - Chiều 7/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Hóa học 2026 cho nhà khoa học người Pháp Henri B. Kagan và nhà khoa học người Nhật Kenso Soai, vì tìm được lời giải đáp cho câu hỏi suốt hàng thế kỷ. Phát hiện của họ có vai trò quyết định trong việc thiết kế các phản ứng phục vụ sản xuất dược phẩm.

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

TPO - Đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở thôn bản vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) từ năm 2019, anh Sùng A Cớ trở thành "cánh tay nối dài" đáng tin cậy của lực lượng chức năng. Bằng tinh thần bền bỉ của người con bản H'Mông, anh ngày đêm vận động dân bản không đặt bẫy, bảo vệ từng gốc cây, góc rừng để tiếng hót của đàn linh trưởng nguy cấp nhất thế giới mãi vang vọng giữa đại ngàn Chế Tạo.