Trường Anglo Chinese - ACS là trường công lập lâu đời nhất ở Singapore, được thành lập năm 1886, đào tạo chương trình cấp 2 và cấp 3, thi lấy văn bằng quốc tế: IGCSE (4 năm) và Tú tài quốc tế (2 năm). Sau đó, học sinh có thể vào thẳng các trường Đại học ở Singapore như : NUS, NTU… Học sinh giỏi, có thành tích ngoại khoá sẽ được tham gia dự xét tuyển học bổng Duke of Edinburgh’s Award Scheme. Được biết, trường ACS hiện có hơn 8200 học sinh với 6 khu học xá hiện đại. Trong đó có khu học xá Bouno Vista được xây dựng năm 2004 dành cho học sinh quốc tế.
Trường Shoreline Community College, Seattle, Mỹ: Học sinh Việt Nam học hết chương trình lớp 11 có thể được nhận vào trường này với chương trình vừa học các môn học lớp 12 vừa học thẳng Đại học các ngành: Y tá, Nha sỹ, Quản trị kinh doanh, Khoa học đại cương, Y học sức khoẻ, âm nhạc, Thiết kế đồ hoạ, Đông Nam á học…
Trường Edmonds Community College, Wasington, Mỹ: Hết lớp 11, học sinh học tiếp lớp 12 và vào thẳng Đại học các ngành: Quản trị du lịch, Thiết kế đồ hoạ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ máy tính…
Học viện tiếp thị Singapore (MIS): Hết chương trình lớp 11, học sinh vào thẳng Đại học với các ngành về Quản trị kinh doanh, Tiếp thị, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quảng cáo, Thương mại điện tử.
Hệ thống IBT (Úc): Hết lớp 11, học sinh học 1 năm Diploma rồi chuyển vào năm thứ 2 Đại học với các ngành: Quảng cáo, Tiếp thị, Thương mại du lịch, Truyền thông, Bưu chính viễn thông, Kiến trúc, Hội hoạ… tại các trường Đại học, Cao đẳng lớn như: Đại học Griffith ( Queensland), Đại học Macquaric (Sydney), Đại học Deakin (Melbourne), Đại học Edith Cwan ( Perth), Đại học South Australia.
Trường Đại học Swinburne, Melbourne, Úc: Hết lớp 11, học sinh học 1 năm Diploma rồi chuyển sang năm thứ 2 Đại học với các ngành: Thương mại, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý nhân sự, Quản lý du lịch- khách sạn, Công nghệ thông tin, Điện tử, Truyền thông, Tâm lý, Sinh học, Nghệ thuật, Thiết kế công nghiệp, Quảng cáo… Trường dành nhiều suất học bổng cho sinh viên khá giỏi, trị giá học bổng là 25-50% học phí.
Trường Cao đẳng Martin (Úc): Hết lớp 11, học sinh học năm thứ nhất tại trường này rồi sau đó chuyển sang học năm thứ 2 tại Đại học Charles Sturt ngành Tiếp thị, Quản lý sự kiện, Quảng cáo, Du lịch lữ hành, Truyền thông và Thiết kế đồ hoạ.
Trường Đại học Y khoa Debrecen (Hunggary) và Đại học Y khoa UCSI (Malaixia) đang tuyển sinh tại Việt Nam thông qua Việt Nam Hợp Điểm. Sinh viên xuất sắc được giảm 20% học phí (khoảng 1600 USD). Đại học Debrecen đào tạo các ngành Y khoa, Nha khoa, Dược khoa với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, học chung với sinh viên âu Mỹ. Học phí năm dự bị: 4800 USD, năm Cử nhân: 7200 USD/năm. Trường này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận. Trường có ký túc xá, Bệnh viện thực hành, trung tâm nghiên cứu y học phóng xạ, y học phân tử. Hiện nay, trường có 20 sinh viên Việt Nam đang theo học. Còn trường UCSI thành lập năm 1987 tại Kuala Lumpur. Trường đào tạo các ngành: Y, Dược, Y tá, Quản lý hệ thống thông tin… và dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thời gian đào tạo: Y : 5 năm; Dược: 4 năm; Y tá: 3 năm.