Củng cố năng lực quản trị và lãnh đạo khu vực công qua chuyến học tập trải nghiệm tại Ô-xtrây-li-a

Trung tâm Việt - Úc (VAC) đang phối hợp với các đối tác tổ chức nhiều hoạt động tăng cường kết nối giữa người dân với các cơ quan của Việt Nam và Ô-xtrây-li-a, đây là một phần quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

Điểm nhấn mới nhất là chuyến tham quan, học tập tại Ô-xtrây-li-a để trao đổi về năng lực quản trị và lãnh đạo khu vực công của 17 cán bộ lãnh đạo và quản lý Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương.

Tại Canberra và Sydney, đoàn đã thảo luận về các vấn đề về cơ chế quản trị và hành chính tại của Ô-xtrây-li-a tại các cuộc gặp với chủ đề kinh nghiệm lãnh đạo khu vực công và các sáng kiến chính sách công, tạo dựng kết nối với các cơ quan của Ô-xtrây-li-a.

Bà Đỗ Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ, cho biết: “Văn phòng Chính phủ là một trong năm đơn vị đối tác của Trung tâm Việt – Úc. Tôi rất vui mừng được tham gia chương trình này để có thêm những kiến thức, hiểu biết về đất nước, văn hóa và con người của Ô-xtrây-li-a. Đồng thời, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về các lĩnh vực liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để chúng tôi có thể áp dụng được vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Việt Nam.

Củng cố năng lực quản trị và lãnh đạo khu vực công qua chuyến học tập trải nghiệm tại Ô-xtrây-li-a ảnh 1

Đoàn công tác họp với các vụ hợp tác song phương và đa phương thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a cũng như Học viện Ngoại giao Ô-xtrây-li-a

Các cán bộ của Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã cùng thảo luận về những thách thức mà lãnh đạo khu vực công ở hai nước phải đối mặt trong vai trò của mình. Hai bên cũng đã cùng nhau tìm hiểu những sáng kiến nhằm phát triển bền vững nền hành chính công và cách áp dụng trong bối cảnh Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Diệp, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Ban Đối ngoại Trung ương, cho biết: “Chuyến nghiên cứu, học tập vừa rồi đã mang lại cho tôi rất nhiều điều để tôi có thể áp dụng vào trong công việc. Tôi có thể tham mưu về nhiều vấn đề, ví dụ như những vấn đề về người dân tộc thiểu số, chuyển đổi số trong dịch vụ công, đặc biệt là vấn đề đa dạng văn hóa. Đây là những vấn đề mà Việt Nam hiện tại cũng đang thúc đẩy để phát triển.”

Đoàn cán bộ Việt Nam được quan sát một phiên họp của Quốc hội Ô-xtrây-li-a tại Canberra, và một phiên chất vấn của Quốc hội bang New South Wales tại Sydney. Đoàn cũng được bà Lê Trang Đài, Nghị sĩ gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Ô-xtrây-li-a chia sẻ những thông tin chuyên sâu về công việc của một Nghị sỹ và cách thức hoạt động của Quốc hội.

Củng cố năng lực quản trị và lãnh đạo khu vực công qua chuyến học tập trải nghiệm tại Ô-xtrây-li-a ảnh 2
Đoàn công tác tại thành phố Sydney

Tại Canberra, đoàn đã có cuộc hội ngộ khó quên với ông Craig Chittick, cựu Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam, hiện đang là Chủ nhiệm Ban Quốc tế, Văn phòng Thủ tướng và Nội các. Họ cũng gặp bà Michelle Chan, Thứ trưởng chuyên trách Nhóm Đối tác Đông Nam Á và Toàn cầu, thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a, bà Karen Lanyon, cựu Tổng Lãnh sự Ô-xtrây-li-a tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a, ông Nguyễn Tất Thành, đánh giá cao việc các cán bộ cấp cao Việt Nam và Ô-xtrây-li-a tiếp tục duy trì kết nối sau nhiệm kỳ tại mỗi quốc gia.

Thông qua các hoạt động của mình, VAC mang đến kinh nghiệm và kiến thức từ Ô-xtrây-li-a nhằm hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo tương lai của Việt Nam, giúp hai nước tìm kiếm giải pháp cho các thách thức của quốc gia và khu vực. Trung tâm kết nối các cán bộ chính phủ và các học giả hai nước nhằm xây dựng kỹ năng cho các lãnh đạo tương lai của Việt Nam và tư vấn chính sách chiến lược.

MỚI - NÓNG