BV Tâm thần bác tin bệnh nhân trốn viện, hoạt động tội phạm: Cơ quan Công an nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Việt Dũng. Ảnh Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Việt Dũng. Ảnh Công an cung cấp.
TPO - Trước thông tin Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết không có bệnh nhân tên Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "ốt") trốn khỏi bệnh viện điều hành đường dây bảo kê như báo chí phản ánh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khẳng định có đủ tài liệu vụ việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, trước thông tin báo chí phản ánh bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện điều hành đường dây bảo kê, bệnh viện đã kiểm tra, xác minh qua hệ thống lưu trữ khám chữa bệnh.

“Kết quả không có bệnh nhân với họ tên Nguyễn Việt Dũng điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I” – lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào sáng 2/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội từ chối bình luận về phát ngôn của lãnh đạo bệnh viện, song khẳng định: "cơ quan điều tra có đủ tài liệu về vụ việc".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “ốt”, SN 1982, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là bị can trong vụ án giết người xảy ra năm 2011 tại địa bàn quận Cầu Giấy. Quá trình bỏ trốn, Dũng “ốt” có bệnh án tâm thần nên bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Thời gian này, Dũng “ốt” thường xuyên ra ngoài câu kết với đối tượng Ngô Quang Trung tức Trung “cổ cánh” (SN 1980, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tập hợp đàn em lấn chiếm 4 bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông gần công trường làm nơi hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc…

Để điều hành nhóm đàn em, Dũng “ốt” giao cho Trung 1 tỷ đồng để hoạt động tín dụng đen dưới hình thức "bốc bát họ" 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày nhóm đối tượng này thu lãi của hơn 500 người. Việc thu chi hằng ngày đều được các đối tượng chụp ảnh, gửi qua tin nhắn cho Dũng “ốt” để báo cáo. Nếu người vay tiền không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền.

MỚI - NÓNG