TPO - Sau khi dự luật nhằm đưa người tị nạn trái phép đến Rwanda (gọi tắt là dự luật Rwanda) được công bố hôm 7/12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã vấp phải những sự phản đối mạnh mẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền, trong đó có việc Bộ trưởng Di trú Robert Jenrick từ chức. Sự kiện này được cho là một trong những thử thách lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của ông Sunak kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn một năm.
TPO - Các gia đình có người thân tử vong vì COVID-19 tại Vương quốc Anh cáo buộc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã “thiếu tôn trọng một cách đáng kinh ngạc” đối với họ khi đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến các buổi tiệc tùng được tổ chức trong giai đoạn nước này phong tỏa nghiêm ngặt vì đại dịch.
TPO - Sáng thứ tư (6/12) tới, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tham dự phiên điều trần về cách chính phủ nước này xử lý cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Đây sẽ là sự kiện nhận được nhiều sự chú ý của dư luận tại xứ sở sương mù khi vị cựu thủ tướng 59 tuổi không chỉ là người đứng đầu Chính phủ Anh trong cao điểm dịch COVID-19 mà còn phải nhận nhiều lời chỉ trích ở các phiên điều trần diễn ra trước đó.
TPO - Ngày 26/11 (theo giờ Anh), cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng một số chính trị gia, người nổi tiếng ở nước này đã tham gia tuần hành chống chủ nghĩa bài Do Thái ở trung tâm thủ đô London, một ngày sau khi cuộc biểu tình phản đối Israel quy mô lớn diễn ra tại đây.
TPO - Ngày 9/6, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột tuyên bố thôi làm nghị sĩ, để phản đối cuộc điều tra của Quốc hội Anh về những việc làm của ông trước đây.
TPO - Các công tố viên Mỹ ngày 9/6 đã công bố bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi giữ các tài liệu quốc phòng và hạt nhân tối mật sau khi rời Nhà Trắng.
TPO - Ngày 30/1, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson kể với BBC chuyện từng bị Tổng thống Vladimir Putin dọa bằng tên lửa chỉ là “dối trá”.
TPO - Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với ông: “Tôi không muốn gây tổn thương cho ngài, nhưng với một tên lửa, việc đó chỉ mất 1 phút”.
TPO - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sẵn sàng chấp nhận một số điều kiện hòa bình của Mátxcơva hồi tháng 3. Nhưng Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson “đã ngăn cản việc dàn xếp này”, MacGregor nói.
TPO - Ông Rishi Sunak nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh sau khi đối thủ – cựu Thủ tướng Boris Johnson từ bỏ cuộc đua vì thừa nhận rằng ông không còn đủ khả năng giữ đoàn kết đảng Bảo thủ sau một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử chính trị Anh.
TPO - Ông Boris Johnson và Rishi Sunak - hai cái tên được kỳ vọng cho vị trí Thủ tướng Anh - đã có cuộc nói chuyện trực tiếp vào tối muộn thứ Bảy (22/10) để thảo luận về cuộc bầu cử sắp tới, theo một số nguồn thạo tin.
TPO - Ông Boris Johnson đang dẫn đầu về số phiếu ủng hộ trong cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, dù chưa chính thức tuyên bố tái tranh cử.
TPO - Ông Stanley Johnson, bố của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, vừa rời Trung Quốc sau khi hỏng kế hoạch làm phim ở vùng Tân Cương vì chính sách phong toả chống COVID-19.
TPO - Ngày 6/9, ông Boris Johnson chính thức rời ghế thủ tướng Anh, kết thúc 3 năm sóng gió và để lại danh sách dài những việc “khó nhằn” cho người kế nhiệm Liz Truss.
TPO - Sau khi từ chức, ông Boris Johnson và phu nhân Carrie sẽ thay đổi địa điểm tổ chức tiệc cưới, một đồng minh của ông thông báo ngày 8/7, để phủ nhận cáo buộc cho rằng ông kéo dài thời gian lãnh đạo vì vấn đề này.
TPO - Sau khi vung tiền trang trí lại căn hộ ở Phố Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân Carrie giờ đứng trước nguy cơ không còn chỗ để ở và phải tìm địa điểm mới để tổ chức tiệc cưới.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây thực hiện chính sách gây hấn với Mátxcơva trong suốt mấy thập kỷ, đồng thời cảnh báo phương Tây hãy thử nếu muốn đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng điều này sẽ mang lại bi kịch cho Ukraine.
TPO - Ngày 7/7, ông Boris Johnson thông báo sẽ rút khỏi vị trí Thủ tướng Anh, sau khi ông bị các bộ trưởng và các nghị sĩ trong đảng Bảo thủ quay lưng.
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thông báo từ chức trong ngày 7/7, sau khi ông bị các bộ trưởng và nghị sĩ trong đảng cầm quyền quay lưng vì cho rằng ông không còn phù hợp với vai trò người đứng đầu chính phủ.
TPO - Ngày 6/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson bỏ ngoài tai áp lực từ các bộ trưởng và nghị sĩ trong đảng. Ông tuyên bố sẽ chống lại mọi nỗ lực nhằm lật đổ ông sau hàng loạt bê bối.
TPO - Ngày 6/7, khoảng 300 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở gần thủ đô Abuja của Nigeria, sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào cơ sở giam giữ này.
TPO - Ngày 6/7, chiếc ghế của Thủ tướng Anh Boris Johnson lại rung lắc mạnh sau khi 2 bộ trưởng cấp cao từ chức và có thêm nhiều nghị sĩ kêu gọi ông ra đi.
TPO - Cơ quan tình báo Anh tin rằng động lực của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chậm lại trong vài tháng tới vì quân đội cạn nguồn lực, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với một nhóm báo chí châu Âu.
TPO - Ngày 21/6, hàng chục ngàn nhân viên ngành đường sắt Anh tham gia cuộc đình công lớn nhất trong 30 năm vì mâu thuẫn về lương và việc làm. Phong trào này có thể mở rộng thành làn sóng phản đối trên khắp các ngành kinh tế trong những tháng tới.
TPO - Ngày 6/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng sự quay lưng của một nhóm lớn trong đảng Bảo thủ sau bê bối tiệc tùng đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của ông.