Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng sự quay lưng của một nhóm lớn trong đảng Bảo thủ sau bê bối tiệc tùng đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của ông.
Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Ông Johnson chịu nhiều sức ép sau khi ông và các trợ lý tổ chức tiệc rượu ở văn phòng trên Phố Downing và khu nhà riêng khi cả nước Anh đang phong toả vì COVID-19.

Kết quả cuộc bỏ phiếu là đòn giáng mạnh lên Thủ tướng Anh, vì có đến 41% nghị sĩ phản đối để ông tiếp tục lãnh đạo sau hàng loạt bê bối và tai tiếng.

Nhưng ông Johnson, người được coi là bậc thầy của sự trở lại, nói rằng đây là “kết quả quyết định”, cho thấy “chính phủ chúng ta có thể tiếp tục và tập trung vào những điều thực sự có ý nghĩa với người dân”.

“Chúng tôi có thể tập trung vào những gì đang làm để giúp mọi người giảm bớt chi phí sinh hoạt, loại bỏ những tồn đọng của COVID-19, khiến đường phố và các cộng đồng trở nên an toàn hơn bằng cách triển khai thêm cảnh sát”, ông Johnson nói.

Dù vượt qua thử thách này, bộ phận dư luận phản đối Thủ tướng Johnson được đánh giá là rất đáng kể. Ông đã vấp phải "một dàn hợp xướng" của những tiếng la ó và chế nhạo khi tham dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth.

Nhiều nghị sĩ nói rằng với kết quả 211 người trong đảng bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 148 phản đối là tệ hơn nhiều so với dự đoán, sau khi ông Johnson đã giành chiến thắng vang dội hồi năm 2019 để lên nắm quyền.

Roger Gale, một người chỉ trích ông Johnson trong nhiều năm, thúc giục thủ tướng “trở về Phố Downing ngay trong tối nay và suy nghĩ cẩn thận xem sẽ phải làm gì”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG