Thủ tướng Anh nói Nga sẽ mất động lực ở Ukraine trong vài tháng tới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan tình báo Anh tin rằng động lực của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chậm lại trong vài tháng tới vì quân đội cạn nguồn lực, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với một nhóm báo chí châu Âu.
Thủ tướng Anh nói Nga sẽ mất động lực ở Ukraine trong vài tháng tới ảnh 1

Một chiếc ô tô bị hỏng ở thành phố Sievierodonetsk ngày 20/6. (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu được báo Đức Sueddeutsche Zeitung đăng tải ngày 22/6, ông Johnson nói rằng lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đẩy mạnh tấn công vùng Donbass ở phía đông, với sức tàn phá lớn nhưng cũng hứng thiệt hại nặng nề về binh lính và vũ khí.

“Cơ quan tình báo của chúng tôi tin rằng trong vài tháng tới, Nga sẽ tới điểm không còn động lực tiến lên nữa vì cạn nguồn lực”, ông Johnson được trích lời trong cuộc phỏng vấn.

“Vì thế, chúng ta phải giúp người Ukraine đảo ngược tình hình. Tôi sẽ nói về chuyện đó trong thượng đỉnh G7”, ông nói. Thượng đỉnh G7 diễn ra vào cuối tuần này tại Đức.

“Trong chừng mực mà người Ukraine có thể bắt đầu một cuộc phản công, họ cần được hỗ trợ, với những trang thiết bị mà họ đã yêu cầu chúng ta”, ông Johnson nói.

Khi được hỏi rằng chiến thắng cho Ukraine hay thất bại cho Nga sẽ như thế nào, Thủ tướng Anh nói: “Đó là ít nhất chúng ta giành lại nguyên trạng trước thời điểm 24/2 và quân Nga bị đẩy lui khỏi những khu vực mà họ đã giành được”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG