Thủ tướng Anh bị mỉa mai vì hành động bắt tay nữ Thủ tướng New Zealand

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đang bị nhiều người chê bai vì hành động bắt tay dùng quá nhiều sức lực với nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Thủ tướng Anh bị mỉa mai vì hành động bắt tay nữ Thủ tướng New Zealand ảnh 1

Bà Ardern vừa có chuyến thăm Anh đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Bà nói với báo chí rằng chuyến thăm này mang ý nghĩa New Zealand “mở cửa trở lại với các hoạt động kinh doanh, thương mại và du lịch”.

Bà gặp Thủ tướng Johnson tại Phố Downing và hai người bắt tay trước báo chí.

Thước phim ghi lại khoảnh khắc này đang gây sốt trên mạng, khi mọi người chú ý đến cách ông Johnson dùng quá nhiều sức để giật tay nữ Thủ tướng mảnh khảnh.

Clip được chia sẻ trên Twitter kèm chú thích: “Bà Jacinda Ardern suýt mất tay phải trước cửa Số 10”.

Rất nhiều người đã bình luận hài hước về video này.

“Ông ấy đã tập thể dục được rất nhiều sau cú bắt tay này”, một người bình luận.

“Jacinda Ardern thân mến, hãy đếm lại ngón tay của mình”, một người khác viết.

Theo Sky News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.