Nga mỉa cựu Thủ tướng Anh Johnson sau chuyện kể về Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/1, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson kể với BBC chuyện từng bị Tổng thống Vladimir Putin dọa bằng tên lửa chỉ là “dối trá”.
Nga mỉa cựu Thủ tướng Anh Johnson sau chuyện kể về Tổng thống Putin ảnh 1

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson

Trong loạt phim tài liệu của BBC, ông Johnson đề cập về cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga vào ngày 2/2/2022, tức hơn 3 tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Johnson nói rằng trong cuộc nói chuyện đó, Tổng thống Putin “có lúc đã doạ tôi”. “Ông ấy nói: “Boris này, tôi không muốn làm ngài bị thương, nhưng với một tên lửa, việc đó chỉ mất một phút’ hoặc tương tự”, ông Johnson kể.

“Không có đe dọa tên lửa nào cả. Khi giải thích về những thách thức an ninh đối với Liên bang Nga, Tổng thống Putin nói rằng nếu Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nguy cơ triển khai các tên lửa của NATO hoặc Mỹ ở biên giới của chúng tôi sẽ có nghĩa là bất kỳ tên lửa nào đều có thể bay tới Mátxcơva chỉ trong vài phút”, ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin băn khoăn không biết ông Johnson cố ý nói dối hay “đơn giản là không hiểu Tổng thống Putin đang nói gì”. “Nếu vế sau là đúng, mọi người nên lo ngại cho Johnson”, ông Peskov nói.

Tổng thống Putin nhiều lần nêu quan ngại của Nga đối với việc NATO đưa hạ tầng quân sự đến Đông Âu trong mấy thập kỷ qua. Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi không nhận được sự bảo đảm an ninh từ Washington.

Theo RT
MỚI - NÓNG