THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Anh Johnson thay mới toàn bộ nội các trước khi từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Boris Johnson đã bổ nhiệm nội các thay thế mới, sau khi chấp nhận từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Chính phủ Anh hôm 7/7.

Theo BBC, ông Greg Clark đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bình đẳng, Nhà ở và Cộng đồng thay thế ông Michael Gove, ông James Cleverly đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục mới, ông Kit Malthouse đã trở thành Tướng quốc Lãnh địa Công quốc Lancaster,… Tính đến sáng 7/7, đã có ít nhất 53 thành viên nội các từ chức, trong đó có những nhân vật chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính và Giáo dục. Ông Boris Johnson đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Chính phủ Anh vào tối 7/7. Tuyên bố từ chức được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo này vướng phải hàng loạt bê bối và đối mặt với làn sóng từ chức của các thành viên nội các cấp cao. Tuy nhiên, theo BBC, ông vẫn tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng tạm quyền cho đến khi đảng Bảo thủ bầu ra lãnh đạo mới vào mùa thu này.


Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo đòi lại vùng Alaska từ Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đe dọa sẽ lấy lại Alaska nếu Mỹ đóng băng hay tịch thu các tài sản Nga như một hình thức trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Ông cũng lưu ý Phó chủ tịch Hạ viện Nga Pyotr Tolstoy từng đề xuất mở một cuộc trưng cầu dân ý đối với người dân Alaska.


Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ lở băng trên dãy Alps tại Italy. Ngày 7/7, số người thiệt mạng trong vụ lở băng tại Marmolada, miền Bắc Italy ngày 3/7 đã tăng lên 10 người, với 1 người mất tích còn lại cũng có thể đã thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích cuối cùng bằng cách sử dụng chó nghiệp vụ.


Tấn công bằng dao nhằm vào hai nữ sinh trung học Nhật Bản. Cảnh sát tỉnh Miyagi (Nhật Bản) xác nhận hai nữ sinh trung học cơ sở đã bị một đối tượng tấn công bằng dao tại thành phố Sendai, vùng Đông Bắc Nhật Bản, khi hai nạn nhân đang đi bộ đến trường, khiến một trong hai người bị thương nghiêm trọng. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h00 giờ sáng 7/7 (theo giờ địa phương). Cảnh sát đã bắt giữ Hiroyuki Owari - 43 tuổi, sinh sống tại khu vực lân cận, vì tình nghi âm mưu giết người.


Nga tuyên bố tiêu diệt nhóm lính Ukraine lên đảo Rắn cắm cờ. Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay của họ vừa tấn công và tiêu diệt một số binh lính Ukraine trên đảo Rắn ở Biển Đen, sau khi nhóm lính này lên đảo để cắm cờ Ukraine. (XEM CHI TIẾT…)


Thị trấn biên giới Uzbekistan trúng tên lửa từ Afghanistan. Một số quả rocket có nguồn gốc từ Afghanistan đã rơi xuống thị trấn biên giới phía Nam Termez của Uzbekistan ngày 5/7. Bộ Ngoại giao Uzbekistan cho biết, không quả rocket nào phát nổ. Tuy nhiên, 4 căn nhà của người dân tại thị trấn Termez chịu thiệt hại nhẹ. Ngoài ra, một trong số tên lửa từ bên kia biên giới cũng đã rơi trúng một sân vận động của Uzbekistan.


Nga đưa ra quy định thanh toán mới đối với mặt hàng ngũ cốc. Theo RT, ông Dmitry Sergeev, Giám đốc Công ty Ngũ cốc Thống nhất, cho biết Nga đã bắt đầu bán ngũ cốc cho các quốc gia thân thiện bằng đồng nội tệ. Tuyên bố này được ông Sergeev đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin hôm 6/7. Ông tiết lộ thêm rằng Ai Cập là khách hàng lớn nhất cho đến nay. Ngoài ra, họ cũng đã ký kết một số hợp đồng với các đối tác ở Thổ Nhĩ Kỳ với tổng trị giá hơn 47 triệu USD.


Đức từ chối chuyển khí tài cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với hãng thông tấn DPA hôm 7/7: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine mọi thứ trong khả năng và có trách nhiệm. Nhưng chúng tôi cũng phải đảm bảo việc đó không ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ của Đức. Berlin sẽ không cung cấp xe bọc thép chở quân Fuchs cho Kiev, bởi quân đội Đức cần chúng”. Tuyên bố trên của bà Lambrecht được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một nhóm chính trị gia Đức kêu gọi chính quyền Berlin hãy nhanh chóng gửi 200 xe bọc thép chở quân Fuchs cho Kiev.

MỚI - NÓNG