Thi lập trình 'Thành phố thông minh'

Minecraft Hackathon là sân chơi cho các em thiếu nhi thể hiện năng khiếu, tài năng về lập trình, giải quyết các vấn đề của thanh phố thông minh.
Minecraft Hackathon là sân chơi cho các em thiếu nhi thể hiện năng khiếu, tài năng về lập trình, giải quyết các vấn đề của thanh phố thông minh.
TPO - Những tòa nhà, văn phòng, công sở, nhà ở, đường phố…có ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý trong thời đại 4.0 sẽ được các em học sinh xây dựng thông qua cuộc thi lập trình “Tài năng công nghệ nhí- Minecraft Hackathon", chủ đề "Thành phố thông minh". 

Cuộc thi do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Học viện Sáng tạo Công nghệ TEKY và Microsoft Việt Nam tổ chức. Tại buổi họp báo giới thiệu về sân chơi “Em yêu khoa học năm 2018-2019”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, với nội dung lập trình “Tài năng công nghệ nhí- Minecraft Hackathon”, chủ đề cuộc thi là “Thành phố thông minh”.

Các đội, nhóm tham gia sẽ xây dựng thành phố thông minh với các tòa nhà, văn phòng, công sở, nhà ở, đường phố…có ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

Thi lập trình 'Thành phố thông minh' ảnh 1 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn tặng hoa cho các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi. Ảnh: Lâm Hải
Sản phẩm lập trình trên ngôn ngữ Makecode-Minecraft, Tynker- Minecraft và Python-Minecraft. Cuộc thi dành cho các em học sinh độ tuổi từ 8-15 tuổi, trên mọi miền Tổ quốc, và các em thiếu nhi nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam. Các em có thể thi cá nhân hoặc theo đội nhóm không quá 4 người.

Có hai bảng đấu dành cho các độ tuổi tiểu học (8-11 tuổi) và trung học (12-15 tuổi). Tiêu chí đánh giá sản phẩm tham gia sân chơi dựa trên ý tưởng mới lạ, độc đáo và phù hơp với thực trạng xã hội hiện tại, giải quyết các vấn đề thực tế, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Ở vòng chung kết, bài thi sẽ đánh giá ở khả năng thuyết trình và tinh thần làm việc nhóm của các đội.
Thí sinh bắt đầu nộp bài dự thi từ ngày 1/3-31/3/2019, tại địa chỉ: https://minecraft-hackathon.com, với đầy đủ thông tin đăng ký theo yêu cầu. Bình chọn online từ ngày 1/4 -14/4/201.

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi lập trình “Tài năng công nghệ nhí- Minecraft Hackathon", chủ đề "Thành phố thông minh" dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4/2019, tại Hà Nội.  Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng; trong đó, mỗi bảng đấu sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 30 triệu đồng); 2 giải Nhì (trị giá 20 triệu đồng/giải); 3 giải Ba và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".