THẾ GIỚI 24H: Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Chiến hạm Nga tại căn cứ quân sự ở bán đảo Crimea. Ảnh: RIA Novosti
Chiến hạm Nga tại căn cứ quân sự ở bán đảo Crimea. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 cho biết nước này có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau những vấn đề an ninh ở bán đảo Crimea.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thủ tướng Medvedev nói rằng, ông không muốn mối quan hệ ngoại giao với Ukraine bị cắt đứt, song "nếu không còn cách khác để thay đổi tình hình hiện nay, Tổng thống Vladimir Putin có thể tiến hành biện pháp đó."


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini ngày 12/8 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời hối thúc Kiev và Moscow tránh bất cứ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng. "EU lên án và không công nhận quá trình sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, bà Federica Mogherini nói.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 12/8 thông báo tân Bộ trưởng Quốc phòng nước này Tomomi Inada sẽ tới Djibouti trong chuyến công du kéo dài 4 ngày kể từ ngày 13/8

THẾ GIỚI 24H: Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine ảnh 1

Ảnh: Getty Images

Như vậy, chuyến đi này đồng nghĩa với việc bà Inada sẽ không tới viếng đền Yasukuni trong lễ kỷ niệm 71 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ hai vào ngày 15/8 tới. 


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết 32 trên tổng số 208 nhà ngoại giao được triệu tập sau chính biến đã không trở về trình diện. Ankara cũng nắm được một số thông tin cho thấy vài người trong số này đã trốn sang một số quốc gia khác. Một ngày trước đó, ông Cavusoglu cũng cảnh báo Ankara sẽ có hành động pháp lý đối với những nhà ngoại giao của nước này không quay trở về nước sau khi thời hạn chót để triệu hồi hết hạn vào ngày 11/8.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 thông báo miễn nhiệm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Sergei Ivanov. Phó Chánh Văn phòng Anton Vaino sẽ là người thay thế vị trí trên. Điện Kremlin cho biết, ông Sergei Ivanov thôi giữ chức Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, và chuyển sang làm đại diện của Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề về giao thông vận tải, sinh thái và bảo vệ thiên nhiên. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 12/8 nhận định có khả năng loạt vụ đánh bom xảy ra trong vòng 24 giờ qua tại 5 tỉnh của nước này có liên quan đến phe phản đối cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 7/8 vừa qua. Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Chakthip Chaijinda đã đưa ra nghi vấn trên sau một cuộc họp trực tuyến với các quan chức nhằm thúc đẩy công tác điều tra làn sóng đánh bom tại nhiều thành phố miền Nam nước này. 


Những tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 12/8 đã bắt giữ khoảng 2.000 thường dân khi họ chạy trốn khỏi Manbij, từng là thành trì lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Syria. Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và một nhóm giám sát cho biết Liên minh người Kurd-Arab đã đánh bật hầu hết những chiến binh IS khỏi thị trấn trên tuần trước, nhưng một số lượng nhỏ các tay súng IS vẫn còn sót lại. Liên minh người Kurd-Arab nêu rõ: "Trong khi rút khỏi một quận của Manbij, những kẻ thánh chiến Hồi giáo đã bắt giữ khoảng 2.000 dân thường".


Chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng áp dụng một lệnh trừng phạt mới chống lại nước Nga sau khi an ninh nước này nhận định, Moscow đứng đằng sau cuộc tấn công của hacker vào máy chủ của đảng Dân chủ Mỹ. Để có thể tiến hành biện pháp trừng phạt, Nhà Trắng sẽ phải tìm thêm nhiều bằng chứng nhằm chứng minh “Moscow hỗ trợ cho các tin tặc”. (XEM CHI TIẾT)


Giá dầu thế giới tiếp tục giảm do lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng lên và sản lượng dầu của Saudi Arabia lên mức cao kỷ lục.

 
THẾ GIỚI 24H: Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine ảnh 2

Ảnh: AP

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2016 giảm 1,06 USD xuống 41,71 USD/thùng. Tại sàn giao dịch ICE (London), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2016 cũng giảm 93 xu Mỹ xuống 44,05 USD/thùng. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.