THẾ GIỚI 24H: Máy bay lạ xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Sau khi phát hiện, hai chiến đấu cơ F-15 của quân đội Mỹ được lệnh cất cánh để chặn chiếc máy bay nêu trên.

Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ thông báo: “Mục đích xuất hiện của các chiến đấu cơ F-15 là yêu cầu máy bay lạ liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu địa phương thuộc Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ đồng thời hướng dẫn phi công tuân thủ chỉ dẫn của nhân viên kiểm soát không lưu để hạ cánh an toàn”. Vụ việc xảy ra và 7 giờ tối (giờ địa phương) khi hai chiếc F-15 đã cất cánh đồng thời liên lạc được với chiếc phi cơ lạ. Khi hai chiếc F-15 cất cánh với vận tốc siêu thanh từ căn cứ tại Homestead, Florida đã gây ra tiếng ồn lớn khiến người dân địa phương bất an.


Người dân tại 4 quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đều có chung quan điểm muốn được quân đội Nga bảo vệ khi đất nước họ bị tấn công. Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến do công ty WIN/Gallup quốc tế tiến hành. Theo đó công dân Bulgary, Hy Lạp, Slovenia và Thổ Nhĩ Kỳ đều có nguyện vọng Nga sẽ trở thành “người bảo vệ” trong trường hợp những nước này bị tấn công.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã bày tỏ ý kiến trái chiều với nhận định của Tổng thống Donald Trump, người cho rằng giới truyền thông là "kẻ thù của nhân dân Mỹ". Phát biểu trong chuyến công du Trung Đông, ông Mattis khẳng định: "Tôi đã có những thời điểm xích mích với báo chí. Nhưng không, đối với tôi, báo chí là một dạng tổ chức mà chúng tôi có quan hệ... Và bản thân tôi không có bất cứ vấn đề gì với giới báo chí". Trước đó, ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ​đã công kích giới truyền thông, mô tả họ là "kẻ thù của người dân Mỹ."


Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 53, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/2 đã kêu gọi hủy bỏ các loại vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới. Ông Zarif nói: "Đã đến lúc hủy bỏ vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới". Ông cũng cho biết Iran sẽ không bao giờ chế tạo một vũ khí hạt nhân.


Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương ngày 19/2 khi một xe chứa bom phát nổ tại khu chợ nhộn nhịp ở quận Madina , phía Tây thủ đô Mogadishu của Somalia. Cảnh sát Somalia cho biết số người thiệt mạng do vụ nổ có khả năng tăng do nhiều người bị thương nặng.Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ nổ trên. Tuy nhiên, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan al-Shabab tại Somalia thường thực hiện các vụ tấn công tương tự.


Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save The Children) ngày 19/2 cảnh báo khoảng 350.000 trẻ em đang bị mắc kẹt tại Tây Mosul, khi lực lượng Iraq mở một cuộc tấn công vào thành phố này để tiêu diệt các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Maurizo Crivallero, Giám đốc Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, kêu gọi: "Lực lượng Iraq cùng các đồng minh Mỹ và Anh cần phải làm mọi việc có thể để bảo vệ trẻ em và gia đình các em và tránh các tòa nhà dân sự như trường học và bệnh viện khi họ tiến sâu hơn vào thành phố". 


Trung tâm khống chế và phòng ngừa bệnh dịch tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, trong các ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 tại địa phương này đã phát hiện có sự dịch chuyển vị trí trong chuỗi gen của bệnh nhân bị cúm gia cầm H7N9 và có chiều hướng phát triển thành chủng virus cúm gia cầm độc lực cao. Các chuyên gia của trung tâm cũng đang phối hợp với chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nhằm tìm ra nguồn gốc cũng như cơ chế hoạt động của biến chủng này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG