Những điều chưa biết về tân Ngoại trưởng Mỹ

Những điều chưa biết về tân Ngoại trưởng Mỹ
(TPO) Bà Condoleezza Rice sinh ngày 14/11/1954 trong một gia đình trung lưu ở Birmingham (bang Alabama, Mỹ). Năm 15 tuổi Condoleezza Rice ghi danh theo học chuyên ngành Khoa học Chính trị của trường Đại học Tổng hợp Denver.
Tân Ngoại trưởng Condoleezza Rice
Tân Ngoại trưởng Condoleezza Rice 

Năm 1974, cô gái nhận bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học Chính trị. Một năm sau, Condoleezza Rice nhận tiếp bằng thạc sĩ  cùng chuyên ngành của Đại học Notre Dame. Năm 1981, Rice đến Stanford làm nghiên cứu sinh chương trình kiểm soát và giải giáp vũ khí.

Không dừng lại, Condoleezza Rice tiếp tục theo học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ để nhận được bằng Tiến sĩ danh dự của trường Morehouse năm 1991. Sau đó bà Rice tiếp tục theo học một loạt các chuyên ngành khác ở các trường đại học như: Đại học Alabama (1994), Đại học Notre Dame (1995), Học viện Quốc phòng Quốc gia (2002), trường Luật Mississippi (2003), Đại học Louisville và Michigan (2004).

Từ năm 1991 đến 1993, Rice làm nghiên cứu sinh tại đại học Hoover. Sau khi kết thúc việc học ở đây, bà chuyển đến Washington tham gia Chương trình lập kế hoạch nguyên tử chiến lược - một ban công tác của Hội đồng Đối ngoại Quốc gia thuộc chính quyền Tổng thống Reagan. Thời gian làm việc ở đây, bà Rice được đánh giá là một trong những chuyên gia phân tích tình hình có tính chiến lược cao.

Sau khi chương trình kết thúc, năm 1989 bà quay trở lại Washington và làm Giám đốc Ủy ban phụ trách các vấn đề Liên Xô và Đông Âu thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Sau một thời gian, bà được bổ nhiệm là trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia kiêm Phó giám đốc Ủy ban An ninh phụ trách các vấn đề về Liên Xô dưới thời Tổng thống George Bush cha.

Năm 1993, bà được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Stanford và giữ vị trí này cho đến ngày 1/7/1999. Trong thời gian này bà cũng kiêm nhiệm chức Giám đốc phụ trách ngân sách của trường. Tháng 12/2000, Condoleezza Rice được Tổng thống Mỹ George W. Bush bổ nhiệm làm trợ lý cho Cố vấn An ninh Quốc gia rồi sau đó là Cố vấn An ninh Quốc gia vào ngày 22/1/2001.

Trong thời gian này bà viết rất nhiều bài báo và xuất bản một số sách có tiếng vang về quan hệ quốc tế và đối ngoại, trong đó có cuốn “Nước Đức thống nhất” và “Sự thay đổi của châu Âu: Một cuộc nghiên cứu về tài năng quản lý Nhà nước” xuất bản năm 1995.

Cánh tay đắc lực của Tổng thống Bush

Sau khi bước chân vào Nhà Trắng năm 2000, Condoleezza Rice cùng Phó Tổng thống Dick Cheney, Thứ trưởng Quốc phòng Paul Wolfowitz trở thành một cánh tay đắc lực của Tổng thống George Bush trong giải quyết những vấn đề khó.

Gần một năm sau, bà Rice chính thức được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia. Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, bà Rice càng được biết đến nhiều hơn khi đưa ra những quyết định cứng rắn dẫn tới việc chính quyền Mỹ đưa quân đến Afghanistan dưới danh nghĩa truy diệt trùm khủng bố Bin Laden.

Về mặt đối ngoại, bà Rice được đánh giá là một trong số những người đã “có công” chỉ ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ. Trong đó có mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố al Qaeda ở Afghanistan và mối đe dọa “giả tưởng” đến từ Iraq. Bà cũng là người vạch ra những chính sách bị đánh giá là "thù địch" đối với nhiều quốc gia.

Khi quân đội Mỹ phát động chiến dịch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein, Rice xuất hiện dưới vai trò người dẫn dắt và “định hướng” dư luận về những mối đe dọa từ bên ngoài đối với lợi ích của Mỹ. Đối với các quốc gia thuộc thế giới Arập, bà Rice áp dụng chính sách “vận động” dưới danh nghĩa Mỹ chỉ muốn mang sự tự do đến cho các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông.

Cùng chuyên mục

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

TPO - Sáng 19/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân theo nghi thức cấp Nhà nước.

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

TPO - Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi cảnh báo Iran sẵn sàng sử dụng những tên lửa tiên tiến nhất để đáp trả mọi hành động gây hấn, đồng thời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực.

Tổng thống Nga muốn gặp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để bàn về Ukraine

Tổng thống Nga muốn gặp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để bàn về Ukraine

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm tại Ukraine.

Toà nhà chọc trời Kingdom Centre ở Thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút. Ảnh: iStock.

Ảrập Xêút đóng cửa tòa nhà biểu tượng giữa làn sóng tấn công của Houthi, hai phi công thiệt mạng

TPO - Tòa nhà Kingdom Centre cao 99 tầng tại thủ đô Riyadh ngày 18/10 yêu cầu toàn bộ nhân viên văn phòng làm việc từ xa đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ảrập Xêút gia tăng. Cùng ngày, liên quân do Riyadh dẫn đầu thông báo hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần biên giới Yemen, trong khi Houthi tuyên bố đã bắn hạ máy bay.

Tình trạng cướp phá, hôi của diễn ra ở Paris và nhiều thành phố khác ở Pháp hôm 17/10. Ảnh: News18.

Biểu tình bạo lực ở Pháp: Hàng hiệu trị giá triệu euro bị cướp phá trong vài phút

TPO - Túi xách, quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ cao cấp trở thành mục tiêu trong các vụ hôi của giữa làn sóng biểu tình bạo lực tại Pháp. Theo người làm việc trong cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ cần một đám đông tràn vào, lượng hàng hóa trị giá hàng triệu euro (hàng chục tỷ đồng) bị lấy đi chỉ trong vài phút.