Công bố của Ủy ban Bầu cử Iraq xác nhận liên minh các ứng viên người Hồi giáo Shia sẽ trở thành nhóm mạnh nhất, chiếm hơn phân nửa số ghế trong Quốc hội.
Nhưng vì không thắng với đa số áp đảo họ sẽ phải hợp tác với các đảng nhỏ hơn để thành lập Chính phủ. Trước hết liên minh thắng cử phải đồng ý với nhau chọn ai làm Thủ tướng.
Ứng viên đang dẫn đầu là Phó tổng thống Ibrahim Jaafari - một bác sĩ, người Hồi giáo Shia với quan điểm bảo thủ. Đối thủ của ông là người từng được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ là TS Ahmad Chalabi. Một trong những vấn đề hàng đầu của Thủ tướng là an ninh.
| Kết quả bầu cử Tổng số ghế trong Quốc hội: 275 Liên minh Shia do Đại giáo chủ Ali Sistani lãnh đạo: 140 ghế Liên minh người Kurds về nhì: 75 ghế Liên minh của cựu Thủ tướng Iyad Allawi: 40 ghế Ủy ban bầu cử Iraq |
Tiến sĩ Chalabi nói họ muốn làm việc lại với lực lượng đa quốc gia, xem lại quân số theo đúng Nghị quyết 1546 của Liên hiệp quốc.
Quan trọng nhất là thủ tục tiến hành và phân định rõ rệt trách nhiệm đâu là của các lực lượng an ninh Iraq.
Trong khi đó, người Kurd nói họ muốn lãnh tụ của họ, Jalal Talabani làm Tổng thống. Còn người Hồi giáo Sunni chắc sẽ được dành cho 1 hoặc 2 chức Phó tổng thống và Chủ tịch Quốc hội.
Toàn bộ chuyện phân chia này sẽ mất nhiều tháng để hoàn tất, và đó chỉ mới là khởi đầu của một chuyện phức tạp, đòi hỏi thương thuyết căng thẳng hơn là việc soạn thảo Hiến pháp mới cho Iraq.
Nhưng cho đến nay, tất cả các bên đều tham gia và có thể sẽ có được những nhân nhượng cần thiết.