TPO - Phi trường Rafik Hariri ở thủ đô Beirut đang sẵn sàng đón nhận tần suất các chuyến bay quốc tế như trước thời điểm chiến tranh, sau khi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa vùng trời và vùng biển đối với Libăng kể từ chiều qua.
TPO - Bắt đầu từ 18h chiều nay giờ địa phương, quân đội Israel sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa về cả đường không lẫn đường biển đối với Libăng, kết thúc cuộc bao vây về mọi mặt được quân đội Israel áp dụng ngay từ giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng quân sự.
TPO – Hôm qua 6/9, quốc hội Thổ Nhĩ Kì đã thông qua đề xuất gửi một số binh lính nước này sang tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại Libăng.
TPO - Ngôi làng nằm ở ngoại ô cảng Sidon thuộc miền nam Libăng, sáng nay chứng kiến một vụ nổ đẫm máu. Chiếc xe chở quan chức cao cấp trong cơ quan tình báo Libăng là đại tá Samir Shehadeh bị trúng bom điều khiển từ xa khi chạy qua nơi này.
TPO - Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đang ở thăm Libăng đã kêu gọi nhóm du kích quân Hezbollah trao hai tù binh Israel mà họ bắt hôm 12/7 cho tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế.
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gonzalo Gallegos cho biết, nước này đang mở cuộc điều tra về các loại vũ khí Israel dùng trên chiến trường Libăng, đặc biệt là xác minh xem nước này có sử dụng sai mục đích loại bom bi do Mỹ chế tạo hay không.
TP - Quân đội Israel vừa mua 2 tàu ngầm Dolphin, do Đức sản xuất, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đây là loại tàu ngầm vừa chạy bằng điện vừa bằng dầu diesel với giá 1,3 tỷ USD.
TP - Phía Israel cho rằng vũ khí lạ của Hezbollah chính là tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất. Bằng cách nào Hezbollah có được loại vũ khí hiện đại này vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với các nhà quân sự Do Thái.
TP - Sau một tuần gây thất vọng cho Liên Hợp Quốc (LHQ) về mức đóng góp quân quá ít so với chờ đợi, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã lên truyền hình công bố, Pháp sẽ bổ sung thêm 1.600 quân nữa vào đội quân LHQ tại Libăng.
TPO - Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov thông báo, nước này đang tiếp tục xem xét về khả năng gửi quân tham gia hoạt động giám sát ngừng bắn tại Libăng nhưng chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng vào lúc này.
TPO – Hôm qua, tổng thống Pháp Jacques Chirac thông báo, Pháp sẽ gửi thêm 2000 binh sĩ tới Nam Libăng và mong muốn tiếp tục nắm quyền chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại đây.
TPO - Trung tướng Dan Halutz, tham mưu trưởng quân đội Israel hôm qua công khai thừa nhận rằng, nước này đã không thành công trong các mục tiêu đề ra khi đụng độ với Hezbollah tại Libăng, do hạn chế về hậu cần, các chiến dịch và khả năng chỉ huy.
TPO - Theo thông báo từ Liên Hợp Quốc, tổng thư kí Kofi Annan dự định sẽ thực hiện chuyến thăm tới Israel, Libăng, Iran và Syria trong vài ngày tới nhằm củng cố việc thực hiện hiệp ước ngừng bắn.
TPO - Thủ tướng Italy Prodi hôm qua có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và cho biết, Matxcơva đang tính đến khả năng gửi binh sĩ tới Libăng để tham gia lực lượng của Liên Hợp Quốc gìn giữ hòa bình tại đây.
TPO - Đặc phái viên của LHQ Terje Roed-Larsen hôm qua cho rằng, an ninh tại Libăng vẫn “rất dễ đổ vỡ” trong khoảng hai hoặc ba tháng tới. Trong khi đó, thủ tướng Israel tuyên bố sẽ chưa rút lệnh phong toả về đường không và đường biển đối với Libăng.
TPO - Hôm qua, Thủ tướng Israel Ehud Olmert bày tỏ quan điểm về việc chỉ những quốc gia có quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái mới nên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng đầu tại Libăng.
TPO - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Libăng tuyên bố bất cứ vụ pháo kích nào từ phía nam nước này vào Israel khiến quân đội Do Thái lấy cớ để nối lại chiến dịch quân sự sẽ đều bị coi là phản bội đất nước và bị quân đội trừng trị.
TP - Đêm 19/8 giờ Libăng, trong khi hai bên tham chiến đang thực hiện lệnh ngừng bắn, các máy bay phản lực Israel bỗng xuất hiện tầm thấp, gầm rú trên bầu trời khu vực Boudai của Libăng, cách biên giới với Israel hơn 100km về phía bắc.
TPO – Sáng nay, 19/8, giao tranh ác liệt lại nổ ra giữa quân đội Israel và Hezbollah, khiến 1 binh sĩ Israel thiệt mạng. Đây được coi là sự vi phạm trắng trợn hiệp ước ngừng bắn do Liên Hợp Quốc đứng ra dàn xếp.
TPO – Những cơn gió thổi bụi phủ qua nấm mồ của 29 người bỏ mạng bởi cuộc không kích của Israel, trong số đó một nửa là trẻ em. Tang lễ tập thể này được tổ chức hôm qua, 18/8, cùng ngày lễ thánh của người Hồi giáo.
TP - Sau một ngày thảo luận, hội nghị bàn về đóng góp cho đội quân giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc với sự tham dự của 50 quốc gia và tổ chức đã bế mạc hôm qua, 18/8. Bangladesh đã cam kết đóng góp nhiều nhất với 2.000 quân.
TPO - Một chuyến bay của Middle East Airlines đáp xuống phi trường Rafik Hariri ở Beirut hôm qua, đánh dấu sự mở cửa trở lại của cửa ngõ hàng không quốc tế duy nhất ở Libăng này sau hơn một tháng tạm ngừng vì bị Israel tấn công.
TPO - Cuộc xung đột Libăng đã chấm dứt nhưng người dân vẫn còn sống trong nguy hiểm và nỗi sợ hãi bom đạn. Nguyên nhân là vô số quả đạn pháo vẫn còn chưa phát nổ tại đây.
TP - Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đã rất thất vọng khi đại diện Pháp cho biết Paris chỉ muốn gửi đến Libăng một ít quân mang tính tượng trưng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.
TP - Các nhà ngoại giao Pháp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Liên đoàn A rập gồm 56 nước… có mặt tại thủ đô Beirut ngày 16/8 để thảo luận các điều kiện triển khai khoảng 15.000 lính thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế ở miền Nam Libăng.
Chính phủ Libăng đã đồng ý kế hoạch triển khai quân lính vùng phía nam sông Litani – vùng lãnh thổ trên thực tế cho đến nay vẫn do dân quân quân Hezbollah kiểm soát.
TPO - LHQ đang hy vọng triển khai sớm được 3.500 binh sĩ tới Libăng trong hai tuần tới, nhưng hiện họ vẫn chưa nhận được cam kết chính thức của nước nào về việc đóng góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình này.
TPO - Sáng qua, quân đội Do Thái ngỏ ý muốn đổi 13 tù binh Hezbollah cùng thi thể hàng chục chiến binh Libăng mà họ đang có trong tay để lấy hai binh sĩ Israel bị du kích quân bắt hôm 12/7, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột Trung Đông.
TP - Sau một thời gian dài không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 15/8, Tổng thống Syria Bashar al Assad đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nhà báo ở thủ đô Damascus về cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel.