Liên Hợp Quốc ráo riết gom quân đến Libăng

Liên Hợp Quốc ráo riết gom quân đến Libăng
TPO - LHQ đang hy vọng triển khai sớm được 3.500 binh sĩ tới Libăng trong hai tuần tới, nhưng hiện họ vẫn chưa nhận được cam kết chính thức của nước nào về việc đóng góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình này.
Liên Hợp Quốc ráo riết gom quân đến Libăng ảnh 1

Các binh sĩ UNIFIL tại Libăng (Reuters)

Trước đó có bốn nước tuyên bố sẽ đóng góp số quân đáng kể cho UNIFIL gồm Pháp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indonesia. Ngoài ra còn có hàng chục quốc gia khác cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cho lực lượng này với các mức độ khác nhau. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đang muốn nhận được cam kết chắc chắn về quân số “càng sớm càng tốt".

Theo kế hoạch, lực lượng UNIFIL gồm 2.000 quân hiện nay ở Libăng sẽ tăng lên 15.000 quân. Nhiều khả năng Pháp sẽ đi đầu trong việc đóng góp vào số quân bổ sung này. Paris hiện vẫn chưa công bố có kế hoạch đóng góp bao nhiêu quân, trong khi tiếp tục yêu cầu UNIFIL phải được trao những quyền hạn cụ thể hơn, trong đó có việc sử dụng vũ lực.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo duy nhất trong NATO, khẳng định sẽ gửi quân nhưng chưa nói rõ số lượng bao nhiêu. Còn trợ lý ngoại trưởng Mỹ David Welch phụ trách khu vực Trung Đông khẳng định, Washington không có kế hoạch tham gia lực lượng của Liên Hợp Quốc tại Libăng.

Trước đó Malaysia tuyên bố họ có thể gửi từ 850 đến 1.000 quân. Còn Ngoại trưởng Italy Massimo D'Alema thông báo, Rome sẽ điều tới Libăng khoảng 3.000 quân nhưng con số chính xác còn phải đợi sau khi họ bàn thảo với các nước liên quan khác.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng đang thuyết phục các đảng đối lập để đưa 700 đến 800 binh sĩ tới Libăng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Các nước Bắc Âu như Na Uy ngỏ ý triển khai 100 lính thủy đánh bộ cùng 4 tàu phóng ngư lôi, Đan Mạch góp một tàu hải quân và Phần Lan cử đi từ 100 đến 200 quân đến Libăng.

Lực lượng UNIFIL hiện tại ở Libăng gồm binh sĩ Pháp, Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Ireland, Italy, Ba Lan và Ukraina.

MỚI - NÓNG