Chiến sự Israel – Libăng: Quan điểm của các bên liên quan

Chiến sự Israel – Libăng: Quan điểm của các bên liên quan
TP - Sau một thời gian dài không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 15/8, Tổng thống Syria Bashar al Assad đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nhà báo ở thủ đô Damascus về cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel.

Tổng thống Assad cho rằng sau một tháng chiến tranh, giờ đây tình hình Trung Đông đã có nhiều thay đổi do cuộc kháng chiến chống Israel của Hezbollah đã giành được thắng lợi. Tổng thống Assad cho rằng tiến trình hòa bình đã thất bại vì Israel không muốn hòa bình.

Theo Tổng thống Syria, các nước Arập đã trao tất cả mọi thứ nhưng đổi lại họ đã chẳng nhận được gì. Trong bài diễn văn của mình, Tổng thống Assad nói: Chúng tôi tin rằng con đường thực sự để đi tới hòa bình là thông qua đàm phán, nhưng nếu không thể có con đường như vậy thì kháng chiến là cách duy nhất.

Kháng chiến ở đây không chỉ là sự kháng cự của các lực lượng vũ trang mà cả sự kháng cự về văn hóa, chính trị nữa. Mục đích của kháng chiến không phải là chiến tranh mà là hòa bình. Kháng chiến chống lại Israel là hợp pháp.

Tổng thống Syria đã phê phán Israel sử dụng việc bắt cóc hai chiến binh Do Thái làm cái cớ để mở một cuộc tấn công toàn diện chống Libăng. Theo ông Assad, cuộc chiến tranh ở Libăng vừa qua đã được Israel vạch kế hoạch từ lâu nhưng kết cục Tel Aviv vẫn thất bại.

Chiến sự Israel – Libăng: Quan điểm của các bên liên quan ảnh 1
Thủ tướng Israel E. Olmert

Cách nhìn khác từ phía Mỹ

Phát biểu của Tổng thống Syria Assad có thể được coi như sự đáp lại bài phát biểu của Tổng thống Mỹ George Bush trước đó một ngày tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Với cách nhìn hoàn toàn trái ngược, Tổng thống Bush cho rằng cuộc khủng hoảng kéo dài một tháng ở Libăng đã kết thúc bằng sự thất bại của Hezbollah.

Trả lời câu hỏi về quan điểm của ông trước việc nhiều nơi trong thế giới Arập cho rằng trong cuộc chiến tranh vừa qua với Israel, Hezbollah đã thắng lợi, Tổng thống Bush nói: Hezbollah đã tấn công Israel, đã khởi đầu cuộc khủng hoảng, và đã phải chịu thất bại.

Tổng thống Bush nói: Hoa Kỳ thừa nhận những thường dân Libăng và Israel đã phải chịu thống khổ trong cuộc bạo lực hiện nay. Hoa Kỳ cho rằng ngoài Hezbollah phải chịu trách nhiệm đối với sự chịu đựng đó, các nước từng bảo trợ cho Hezbollah cũng phải chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Israel Olmert thừa nhận có khuyết điểm

Ngay sau khi các bên tham chiến thực hiện lệnh ngừng bắn của Hội đồng Bảo an, Quốc hội Israel triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Tại đây, Thủ tướng Ehud Olmert nói ông chịu trách nhiệm cá nhân về cuộc hành quân kéo dài một tháng qua.

Chiến sự Israel – Libăng: Quan điểm của các bên liên quan ảnh 2
Tổng thống Syria Assad

Tuy nhiên, ông cũng hứa sẽ tiếp tục truy kích Hezbollah ở mọi nơi, mọi lúc mà không cần phải được phép của ai. Thủ tướng Olmert cố ý không nói cuộc hành quân của Israel vừa qua là một thắng lợi.

Ông chỉ nói rằng cuộc chiến tranh đó đã làm thay đổi cán cân chiến lược chống Hezbollah, làm cho lực lượng du kích này không còn là “một nhà nước trong lòng một nhà nước” nữa.

Thủ tướng Olmert thừa nhận đã có “những khuyết điểm” trong việc chỉ đạo chiến tranh và ông sẵn sàng ra điều trần trước một ủy ban thích hợp.

Tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Israel, lãnh tụ đối lập Benjamin Netanyahu cho rằng cuộc chiến tranh vừa qua phía Israel đã không đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông nói: Israel đã thất bại trong các việc xác định mối đe dọa, điều hành chiến tranh, và giải quyết tình hình trong nước. Netanyahu cho rằng Israel đã ngủ quá say và cuộc chiến vừa qua đã là hồi chuông cảnh tỉnh cho Tel Aviv.

Theo ông Netanyahu, cuộc chiến tranh kéo dài một tháng qua với Hezbollah là một bài học cho Israel rằng “Học thuyết đơn phương rút quân đã chứng tỏ là thất bại”.

Đ.P
(Theo J.Post, Midleast Online, AP)

MỚI - NÓNG