Ông Annan yêu cầu Hezbollah thả tù binh Israel

Ông Annan yêu cầu Hezbollah thả tù binh Israel
TPO - Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đang ở thăm Libăng đã kêu gọi nhóm du kích quân Hezbollah trao hai tù binh Israel mà họ bắt hôm 12/7 cho tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế.
Ông Annan yêu cầu Hezbollah thả tù binh Israel ảnh 1
Tổng thư ký Kofi Annan họp báo tại Beirut (AP)

Bên cạnh đó, ông Annan cũng yêu cầu chính quyền Israel sớm dỡ bỏ lệnh phong tỏa về đường biển và đường không đối với Libăng. Tel Aviv đang tìm mọi cách đảm bảo Hezbollah không tái vũ trang nên khẳng định, lệnh phong tỏa Libăng sẽ vẫn được duy trì cho đến khi nào một lệnh cấm vận vũ khí đối với nhóm du kích quân này được áp dụng.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Ehud Olmert nhiều lần hứa sẽ giải cứu hai binh sĩ Do Thái bị Hezbollah bắt làm tù binh hôm 12/7, nguyên nhân châm ngòi cho cuộc khủng hoảng quân sự tại Libăng. Thủ lĩnh Hezbollah là Hassan Nasrallah từng đề nghị chính quyền Do Thái tiến hành trao đổi tù binh nhưng bị Israel khước từ.

Hôm chủ nhật vừa qua, Hassan Nasrallah bất ngờ có thái độ hối tiếc về cuộc chiến Libăng khi tuyên bố, ông sẽ không ra lệnh đột kích bắt cóc hai binh sĩ Israel hôm 12.7 nếu biết trước được rằng hành động này sẽ dẫn tới một cuộc chiến quy mô và khốc liệt như vừa qua tại Libăng.

Trong chuyến thăm Beirut, Tổng thư ký Kofi Annan đã đánh giá cao nước chủ nhà vì sự tôn trọng lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh, khu vực miền nam nước này cần được phi quân sự hóa. Theo ông, vấn đề giải giáp vũ khí của lực lượng Hezbollah nên được giải quyết thông qua thỏa thuận của nội bộ Libăng.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Libăng Fouad Siniora và chủ tịch quốc hội nước này ở Beirut, ông Annan cho rằng hiện vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo nghị quyết đình chiến do Hội đồng Bảo an thông qua được các bên tuân thủ.

Theo lịch trình, sau khi thăm Libăng, tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới Israel, các vùng lãnh thổ Palestine, Syria và Iran.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.