Pháp quyết giữ vai trò chỉ huy đội quân LHQ

Pháp quyết giữ vai trò chỉ huy đội quân LHQ
TP - Sau một tuần gây thất vọng cho Liên Hợp Quốc (LHQ) về mức đóng góp quân quá ít so với chờ đợi, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã lên truyền hình công bố, Pháp sẽ bổ sung thêm 1.600 quân nữa vào đội quân LHQ tại Libăng.
Pháp quyết giữ vai trò chỉ huy đội quân LHQ ảnh 1
Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Lúc đầu chính ông Chirac từng tuyên bố Paris chỉ đóng góp thêm được 200 quân bổ sung vào số 200 quân Pháp đã có sẵn trong lực lượng quốc tế lâm thời LHQ ở Libăng (UNIFIL).

Có lẽ do sức ép từ dư luận và nguy cơ khó giữ được vị trí chỉ huy đội quân UNIFIL, Pháp đã kịp thời chỉnh sửa số quân đóng góp bổ sung để đạt được tổng số 2.000 quân bao gồm cả số lính cũ lẫn mới.

Việc Tổng thống Pháp Jacques Chirac công bố tối 24/8, chỉ một đêm trước Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao EU họp tại Brussels chứng tỏ Pháp muốn khẳng định Paris vẫn tiếp tục đóng góp đáng kể vào việc giữ gìn hòa bình ở Libăng.

Cam kết mới của Tổng thống Chirac lập tức được các nhà lãnh đạo LHQ, Mỹ, EU hoan nghênh vì điều đó có tác dụng khích lệ các nước khác còn đang do dự trong việc đóng góp vào lực lượng UNIFIL.

Mặc dù cam kết 2.000 quân, Tổng thống Chirac vẫn còn chờ LHQ vạch ra những qui định rõ ràng về phạm vi hoạt động và quyền hạn của UNIFIL mới. Tổng thống Pháp nói rằng phía Paris đã sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò chỉ huy UNIFIL nếu LHQ mong muốn.

Tuy nhiên, Pháp chỉ có thể triển khai đủ số quân nói trên trong vòng 6 tháng tới. Ông Chirac cũng đòi hỏi việc phân công các phần việc cho lực lượng của các quốc gia khác nhau ở Libăng phải công bằng.

Thủ tướng Italy cho biết nếu Pháp không tiếp tục đảm nhận vai trò chỉ huy UNIFIL thì Rome sẵn sàng thay thế vào vị trí đó. Thủ tướng Italy Romano Prodi dù muốn hay không, các nước EU cũng phải đóng góp vào UNIFIL.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy D’Amato cho rằng mọi qui định về thẩm quyền và phạm vi hoạt động của đội quân quốc tế ở Libăng đã được LHQ xác định rõ.

Chẳng hạn như nếu lực lượng quốc tế ở Libăng cảm thấy đang đối mặt với những hành động thù địch, họ có quyền phản ứng lại bằng vũ lực. Ngoại trưởng Italy khẳng định nước ông sẵn sàng tham gia mọi hoạt động nhằm đảm bảo cho Nghị quyết LHQ về Libăng và Israel được thực thi.

Sau khi nghe phát biểu của các nhà lãnh đạo EU, bà Ngoại trưởng Israel Livni phấn khởi ra mặt, nói rằng lợi ích của Israel, Libăng, và cộng đồng quốc tế là không có gì khác biệt.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.