Lực lượng quốc tế không tước vũ khí Hezbollah

Lực lượng quốc tế không tước vũ khí Hezbollah
TPO - Tư lệnh lực lượng Liên Hợp Quốc tại Libăng (UNIFIL) hôm qua tuyên bố, nhiệm vụ của các binh sĩ dưới quyền ông là kiểm soát khu vực miền nam nước này chứ không phải giải giáp Hezbollah, một công việc mà ông coi thuộc vấn đề nội bộ.
Lực lượng quốc tế không tước vũ khí Hezbollah ảnh 1
Các binh sĩ gìn giữ hòa bình Pháp tại Libăng (AP)

Thiếu tướng người Pháp Alain Pelligrini khẳng định, hoạt động tịch thu súng đạn của Hezbollah hoàn toàn là vấn đề của riêng Libăng, do đó nên để quốc gia này tự giải quyết. Còn UNIFIL chỉ có bổn phận giám sát lệnh ngừng bắn, đảm bảo khu vực nam Libăng không trở thành nơi diễn ra các vụ tấn công vào lãnh thổ Israel.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm soát một khu vực nằm giữa biên giới Israel - Libăng với bờ nam sông Litani, kiên quyết không để tồn tại lực lượng vũ trang bất hợp pháp tại đây và ngăn chặn những hành động thù địch”, ông Alain Pelligrini nhấn mạnh.

Trong khi đó, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cuối tuần trước ra tuyên bố, cuộc tấn công kéo dài 34 ngày vào Libăng của Israel vừa qua đã thực hiện được mục tiêu triệt hạ tổ chức Hezbollah. Ngược lại các du kích quân của ông vẫn đang bám trụ tại những làng mạc và thị trấn nằm ngay sát lãnh thổ Israel.

Pháp là một trong những nước đóng góp nhiều binh sĩ nhất cho lực lượng UNIFIL mở rộng của Liên Hợp Quốc tại Libăng. Hiện Pháp vẫn đang nắm quyền chỉ huy lực lượng quốc tế này cho đến khi quân đội Italy tới tiếp quản sứ mệnh vào đầu năm tới.

Trong một diễn biến khác, hôm qua các binh sĩ gìn giữ hòa bình lần đầu tiên tham gia kiểm tra an ninh tại khu vực biên giới giữa Libăng với Syria. Đây là một trong nhiều nỗ lực của UNIFIL nhằm giúp quân đội Libăng kiểm soát vùng biển và đường biên giới một cách hiệu quả, ngăn cản hoạt động tiếp tế vũ khí từ bên ngoài cho Hezbollah.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.