Xung đột Israel - Hezbollah và tổng kết thiệt hại

Xung đột Israel - Hezbollah và tổng kết thiệt hại
Li-băng và Israel đã tính toán những thiệt hại của hai bên sau 34 ngày xung đột vũ trang giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.

Quân đội Israel cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiến công khoảng 7.000 mục tiêu ở Li-băng và hải quân bắn 2.500 đạn pháo trong thời gian xung đột, trong khi Hezbollah đã bắn 3.970 quả rocket vào lãnh thổ Israel.

Dưới đây là những thiệt hại của hai bên.

Thiệt hại đối với Li-băng

Về người: có khoảng 1.110 người chết và 3.700 người bị thương, số đông là dân thường.

Trong số người chết có 35 binh sĩ quân đội và cảnh sát Li-băng và năm binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ.

Ngoài ra, Israel cho biết quân đội nước này đã giết khoảng 530 tay súng Hezbollah, trong khi Hezbollah xác nhận có khoảng 80 tay súng của họ thiệt mạng.

Hơn 900 nghìn người Li-băng phải rời bỏ nhà ở. Ít nhất 60 nghìn người nước ngoài phải sơ tán qua đường Síp hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Về kinh tế: Hội đồng phát triển và tái thiết Li-băng cho biết, các cuộc ném bom gây thiệt hại 2,5 tỷ USD tính đến cuối tháng 7.

Thiệt hại nhiều hơn là trong hai tuần cuối của cuộc xung đột vũ trang khi các cầu, đường chính bị phá hủy ở miền bắc.

Tổng thiệt hại như sau: đường, cầu, cảng và sân bay (404 triệu USD), nhà máy năng lượng (208 triệu), viễn thông (99 triệu), nước sạch (74 triệu), công nghiệp (190 triệu), các cơ sở quân sự (16 triệu).

Thị trường chứng khoán Beirut phải đóng cửa hai tuần sau khi giá giảm 14% và Ngân hàng trung ương đã chi hơn một tỷ USD dự trữ ngoại tệ để giữ cho đồng pound (tiền Li-băng) ổn định.

Các nhà kinh tế Li-băng đã giảm dự tính tăng trưởng kinh tế từ 5 - 6% xuống còn 0%. Một số nhà kinh tế cho biết, nền kinh tế Li-băng sẽ giảm 2 - 3%, ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề nhất. Lực lượng Hezbollah dự tính hơn 15.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và nhiều nhà bị hư hại.

Về môi trường: khoảng từ 10.000 đến 15.000 tấn dầu nặng tràn ra bờ biển Li-băng sau khi Israel ném bom một trạm năng lượng ở miền nam Beirut, gây ra cuộc khủng hoảng sinh thái lớn nhất trong lịch sử Li-băng.

Bộ Môi trường dự tính sự tràn dầu này sẽ tốn kém ít nhất 100 triệu USD để khắc phục.

Thiệt hại đối với Israel

Về người: 157 người chết, trong đó có 40 dân thường thiệt mạng do Hezbollah bắn rocket, số còn lại là binh sĩ Israel (số đông chết khi giao chiến trên lãnh thổ Li-băng).

Khoảng 1.000 người bị thương bởi các cuộc tiến công bằng rocket vào lãnh thổ Israel, 450 binh sĩ Israel bị thương trong các cuộc giao chiến ở Li-băng. Khoảng 300 nghìn người Israel phải rời bỏ nhà ở do các cuộc tiến công bằng rocket vào miền bắc Israel.

Về kinh tế: Ngân hàng Israel cho biết, thiệt hại về kinh tế trong ngành du lịch và hoạt động công nghiệp là 5 tỷ seken (tiền Israel, tương đương 1,5 tỷ USD) hoặc hơn 1% GDP dự tính.

Theo Hội Chế tạo Israel, thiệt hại đối với các ngành công nghiệp ở miền bắc nước này là 4,6 tỷ seken và dự đoán GDP có thể giảm 11,5 tỷ seken, hay 1,9%.

Theo Nhân dân/Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.