Israel muốn can thiệp vào lực lượng quốc tế

Israel muốn can thiệp vào lực lượng quốc tế
TPO - Hôm qua, Thủ tướng Israel Ehud Olmert bày tỏ quan điểm về việc chỉ những quốc gia có quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái mới nên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng đầu tại Libăng.
Israel muốn can thiệp vào lực lượng quốc tế ảnh 1
Thủ tướng Israel Ehud Olmert (Reuters)

Tuyên bố của ông Olmert xung quanh thành phần lực lượng quốc tế càng làm khó khăn cho nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc thành lập lực lượng 15.000 quân ở Libăng. Các binh sĩ này có nhiệm vụ cùng 15.000 binh sĩ chính phủ Libăng đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel được tuân thủ.

Trong khi đó, các nước Hồi giáo như Indonesia, Malaysia và Bangladesh vốn không có quan hệ ngoại giao với Israel lại là những quốc gia cam kết góp nhiều quân nhất cho lực lượng quốc tế tại Libăng. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc không có điều khoản cho phép Israel quyết định thành phần các nước tham gia gìn giữ hòa bình. Nhưng văn bản này nêu rõ, lực lượng quốc tế "cần phối hợp với chính phủ Libăng và Israel".

Văn phòng thủ tướng Israel hôm qua còn cho biết, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Romano Prodi, ông Ehud Olmert gợi ý Rome nên lãnh đạo lực lượng quốc tế tại Libăng. Giới chức Italy trong khi đó khẳng định, nước này sẵn sàng chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình nói trên nếu được Liên Hợp Quốc yêu cầu.

Châu Âu hiện vẫn chưa mặn mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Libăng. Liên Hợp Quốc đang hối thúc các nước này đóng góp nhiều quân hơn nữa để cân bằng với quân số mà các nước Hồi giáo đã cam kết. Pháp kêu gọi EU triệu tập một cuộc họp trong tuần này nhằm bàn về việc tham gia của khối trong nỗ lực gìn giữ hòa bình tại Trung Đông.

Pháp đang là chỉ huy lực lượng Liên Hợp Quốc hiện có ở Libăng mang tên UNIFIL và nước này được mong đợi sẽ đóng góp đáng kể vào lực lượng mở rộng. Nhưng tuần trướcTổng thống Chirac đã gây thất vọng cho Liên Hợp Quốc và các nước khác khi tuyên bố chỉ gửi thêm 200 quân tới Libăng.

MỚI - NÓNG