Thổ Nhĩ Kì gửi quân sang Libăng

Thổ Nhĩ Kì gửi quân sang Libăng
TPO – Hôm qua 6/9, quốc hội Thổ Nhĩ Kì đã thông qua đề xuất gửi một số binh lính nước này sang tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại Libăng.

Theo lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì, lượng binh sĩ nước này được triển khai tại Libăng sẽ không vượt quá con số 1000.

Chính phủ nước này tin tưởng rằng việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế sẽ giúp củng cố vị thế của họ tại Trung Đông, cũng như đẩy nhanh tiến trình trở thành thành viên của Liên Minh Châu Âu EU.

Hàng nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Ankara nhằm kêu gọi các chính trị gia không nên gửi quân tới chiến đấu với những người Hồi giáo anh em. Một vài trong số những người tham gia biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và súng phun nước để dập tắt một cuộc biểu tình khác do khoảng 300 người chống đối thuộc phe cánh tả tiến hành.

Trong nỗ lực nhằm trấn an dân chúng, thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan đã ra tuyên bố sẽ lập tức cho rút quân nếu họ bị yêu cầu phải giải giáp vũ khí của Hezbollah.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Kofi Annan cũng đã có lời khen ngợi quyết định trên của Thổ Nhĩ Kì, đồng thời khẳng định “những đóng góp từ nhiều quốc gia khác nhau là thể hiện của tinh thần đoàn kết quốc tế.”

Ông Kofi Annan tới thămThổ Nhĩ Kì vào thời điểm quốc hội bắt đầu bàn thảo về vấn đề này. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Annan trong chuyến thăm Trung Đông lần này nhằm mục đích kêu gọi các quốc gia tiếp tục ủng hộ hiệp ước ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Hôm thứ hai vừa rồi, Qatar đã trở thành quốc gia Arập đầu tiên hứa sẽ gửi khoảng 200 đến 300 binh sĩ tới tham gia UNIFIL.

Hà Giang
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.