Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan thất vọng với Pháp

Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan thất vọng với Pháp
TP - Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đã rất thất vọng khi đại diện Pháp cho biết Paris chỉ muốn gửi đến Libăng một ít quân mang tính tượng trưng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan thất vọng với Pháp ảnh 1
Ngoại trưởng Pháp Philippe Donste Blazy (phải) gặp Ngoại trưởng Libăng Fawzi Salloukh tại Beirút thông báo đóng góp của Pháp

Ngày 17/8, các nước cam kết đóng góp vào việc mở rộng lực lượng gìn giữ  hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Libăng nhóm họp để tìm cách thức cho lực lượng này hoạt động.

Các quan chức LHQ đã chờ đợi các nước sẽ gửi nhiều quân tới tham gia lực lượng quốc tế ở Libăng. Tuy nhiên, Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đã thất vọng khi đại diện Pháp cho biết Paris chỉ muốn gửi đến Libăng một số lượng ít quân nhân mang tính tượng trưng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đang cố thuyết phục các nhà lãnh đạo Pháp đóng góp nhiều hơn vào lực lượng quốc tế này. Các quan chức LHQ cho rằng việc phía Pháp chỉ gửi lực lượng nhỏ bé mang tính tượng trưng đến tham gia UNIFIL sẽ gây ra tác hại to lớn.

Nghị quyết LHQ dẫn đến việc ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah cho phép triển khai 15.000 quân của lực lượng gìn giữ LHQ tại Libăng bên cạnh 15.000 quân khác của Libăng tại miền nam Libăng, nơi trước kia do Hezbollah kiểm soát.

Mục đích việc triển khai là để tạo ra một vùng đệm không có sự hiện diện của du kích Hezbollah từ biên giới Israel-Libăng tới sông Litani gần thủ đô Beirut của Libăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Michele Alliot Marie nói LHQ cần phải làm rõ nhiệm vụ đích thực của lực lượng quốc tế giữ gìn hòa bình ở miền nam Libăng là gì cũng như vạch rõ những quy định rõ về phạm vi hoạt động lực lượng đó.

Tại hội nghị, các quan chức LHQ và các nhà ngoại giao cho rằng những vấn đề về quyền hạn của lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ở nam Libăng cũng như vấn đề liệu lực lượng đó có thực hiện giải giáp Hezbollah hay không được tranh luận gay gắt.

Chính vì điều này mà hội nghị chưa có thời gian để nhận những lời cam kết gửi quân sang Libăng của các nước liên quan. Các quan chức LHQ chờ đợi phía Pháp cam kết gửi nhiều quân sang tham gia lực lượng quốc tế gìn giữ hòa bình ở Libăng.

Cho đến nay, mặc dù có nhiều quốc gia trong đó có Pháp, ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Malaysia, Brunei đã lên tiếng sẽ gửi quân đội sang Libăng tham gia UNIFIL nhưng chưa nước nào đưa ra cam kết chính thức.

Đại diện Đức chỉ cam kết chung chung rằng sẽ giúp trong việc đảm bảo an ninh vùng biên giới giữa Libăng và Syria chứ không nói rõ gửi quân đội đến tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở đó.

Ông Hedi Annabi - Trợ lý cho Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan về giữ gìn hòa bình cho biết: LHQ hy vọng sẽ huy động được 3.500 binh lính quốc tế được trang bị tốt để tăng cường cho lực lượng quốc tế gìn giữ hòa bình.

Việc tập hợp và triển khai nhóm quân quốc tế đầu tiên này được chờ đợi thực hiện trong thời gian từ 10-14 ngày tới nhằm củng cố sự ngừng bắn vốn rất mong manh hiện nay cũng như để tạo điều kiện cho các binh lính Israel rút quân khỏi Libăng.

Đ.P
Theo AP

Cùng ngày 17/8, quân đội Libăng đã triển khai nhiều binh lính, xe tăng, xe bọc thép tới khu vực miền nam sông Litani. Việc triển khai quân đội này là điều kiện chủ chốt trong kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Đây là lần đầu tiên trong 4 thập kỷ qua, quân đội Libăng kiểm soát miền nam đất nước. Sân bay quốc tế Beirut cũng được mở cửa trở lại với các chuyến bay đầu tiên từ Amman (Jordan) hạ cánh xuống sân bay Beirut đúng 36 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah vừa qua.

MỚI - NÓNG