Lực lượng quốc tế triển khai tại Libăng trong 2 tuần tới

Lực lượng quốc tế triển khai tại Libăng trong 2 tuần tới
TP - Các nhà ngoại giao Pháp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Liên đoàn A rập gồm 56 nước… có mặt tại thủ đô Beirut ngày 16/8 để thảo luận các điều kiện triển khai khoảng 15.000 lính thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế ở miền Nam Libăng.
Lực lượng quốc tế triển khai tại Libăng trong 2 tuần tới ảnh 1
Xe của LHQ tại thành phố Tyre (Libăng)

Cùng ngày, quân đội Israel tiếp tục rút khỏi những vùng đất chiếm đóng ở miền Nam Libăng.

Trong khi đó, quân đội Libăng cũng chuẩn bị vượt sông Litani để tiếp quản những khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh từ lực lượng Hezbollah.

Lực lượng quốc tế với 15.000 lính sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và các tay súng Hezbollah.

Khoảng 15.000 lính của quân đội Libăng bắt đầu tiếp quản miền Nam từ ngày hôm nay (17/8) cũng được đặt dưới sự hỗ trợ nhiều mặt của lực lượng quốc tế.

Liên Hợp Quốc (LHQ) hi vọng kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình với 3.500 lính trong đợt đầu tiên sẽ hoàn thành trong vòng 2 tuần tới. Tuy nhiên, điều này có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào cuộc thảo luận giữa các nhà ngoại giao tại Beirut.

Theo thỏa thuận trước đó, Pháp sẽ giữ vai trò chính của lực lượng gìn giữ hoà bình trong đợt đầu triển khai tại Libăng. Italia,Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indonesia cũng sẽ đóng góp lực lượng hoặc hỗ trợ bằng cách khác. Đức, Pakistan, Tây Ban Nha…cũng đang xem xét khả năng tham gia lực lượng quốc tế tại Libăng.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Israel Dan Halutz tuyên bố trước Quốc hội rằng họ chưa rút hết khỏi Libăng mà sẽ ở lại cho tới khi lực lượng đa quốc gia xuất hiện.

Trên thực tế, những vướng mắc về điều kiện triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế có thể dẫn tới việc quân đội Israel sẽ vẫn có mặt ở lãnh thổ Libăng hơn 2 tuần nữa, thậm chí vài tháng.

Mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 14/8, nhưng do bom mìn còn sót lại nhiều nên nguy hiểm vẫn rình rập người dân. Ngày 16/8, lại có thêm 1 thanh niên Libăng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi trúng bom ngay gần nhà.

Việc cứu trợ lương thực, thuốc men đang được tiến hành khẩn trương trong khi LHQ cảnh báo người dân Libăng đang trở về quê hương phải cảnh giác với bom mìn còn sót lại.

Hàng chục ngàn người tiếp tục trở về quê nhà ở miền Nam Libăng dù Israel cảnh báo khu vực này vẫn nguy hiểm cho tới khi lực lượng chính quy của Libăng và quân LHQ được triển khai.

Israel tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Libăng, nhưng không tấn công bất kỳ xe ôtô nào đi trên đường ở miền Nam nước này. Ngày 16/8, hàng chục xe của LHQ đã xuất hiện tại thành phố cảng Tyre, miền Nam Libăng khiến người dân cảm thấy an toàn hơn.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG