Google News

Bạn trẻ quốc tế và Đà Nẵng mang Tết sớm đến với các em nhỏ mồ côi

TPO - Không khí Tết rộn ràng đến sớm với các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng khi các tình nguyện viên trong nước và quốc tế cùng nhau trang trí, tặng quà Tết, lì xì và mang đến những khoảnh khắc ấm áp, yêu thương trước thềm Xuân mới.

tp-ban-tre-mang-tet-12.jpg
Chiều 8/2, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ phối hợp với các bạn trẻ tình nguyện viên trong nước và quốc tế tổ chức chương trình “Xuân gắn kết – Tết yêu thương” năm 2026 nhằm mang Tết sớm đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Giang Thanh
tp-ban-tre-mang-tet-20.jpg
Từ đầu giờ chiều, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã rộn rã hơn hẳn mọi ngày. Các tình nguyện viên tất bật trang trí phông nền chụp ảnh Tết, treo cờ hoa, chuẩn bị mâm ngũ quả… để tổ chức cho các em nhỏ đang được chăm sóc ở đây đón Tết sớm.
tp-ban-tre-mang-tet-21.jpg
Bên cạnh sự tham gia của các tình nguyện viên Việt Nam đến từ các CLB thiện nguyện, Chi đoàn các đơn vị, các nhà hảo tâm, chương trình còn đặc biệt hơn với sự tham gia của gần 20 tình nguyện viên quốc tế đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam.
tp-tet.jpg
Sau khi cùng mọi người trang trí Tết cho trung tâm, chị Yesica Etcheto (người Pháp, bên phải) vui vẻ hỗ trợ các em nhỏ thay áo dài và chụp ảnh Tết. Thấy Yesica, những đứa trẻ vui vẻ níu chân đòi bế, cười rạng rỡ chụp ảnh cùng cô.
tp-ban-tre-mang-tet-4.jpg
“Đây là lần thứ 2 tôi quay lại Trung tâm, đặc biệt hơn là được tham gia cùng mọi người trang trí, chuẩn bị các hoạt động để các em đón Tết. Mỗi lần tới đây, tôi đều rất xúc động bởi nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của các em. Các cô giáo ở trung tâm cũng rất tốt bụng và yêu thương các em hết lòng”, chị Yesica nói.
tp-ban-tre-mang-tet-19.jpg
Cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ công tác chuẩn bị, bạn Đỗ Nhật Đức (Giám đốc một công ty truyền thông ở Đà Nẵng) cùng các đồng nghiệp vui vẻ chơi đùa cùng các em nhỏ, kể cho các em nghe về những phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.
tp-ban-tre-mang-tet-23.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-25.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-24.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-14.jpg
“Đến bây giờ tôi mới biết về trung tâm và những khó khăn, vất vả của các anh chị ở đây để vận động kinh phí và duy trì hoạt động, chăm sóc tốt cho các em nhỏ mồ côi. Tôi cùng bạn trẻ chắc chắn sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa để góp phần nhỏ, giúp đỡ và đồng hành cùng các em”, Đức chia sẻ.
tp-ban-tre-mang-tet-15.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-16.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-17.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-2.jpg
Tại chương trình “Xuân gắn kết – Tết yêu thương”, các tình nguyện viên đã cùng cán bộ nhân viên trang trí không gian đón Tết; tặng áo dài, quần áo mới cho các em nhỏ; tặng bánh chưng cho Trung tâm; chụp ảnh “Khoảnh khắc mùa Xuân” cho các bé và toàn thể nhân viên trung tâm; lì xì đầu Xuân; vui chơi cùng các bé; thưởng thức ẩm thực ngày Tết…
tp-ban-tre-mang-tet-8.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-9.jpg
tp-tet-som.jpg
tp-ban-tre-mang-tet-10.jpg
Nhiều CLB thiện nguyện, Chi đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao tặng quà Tết, kinh phí để đồng hành cùng Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
tp-ban-tre-mang-tet-26.jpg
Theo ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng kiêm Giám đốc trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ, đây là năm đầu tiên chương trình “Xuân gắn kết – Tết yêu thương” được tổ chức, như một dịp “tất niên” để các tình nguyện viên, nhân viên trung tâm cùng các em nhỏ được quây quần, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền, gắn kết và chia sẻ yêu thương.
tp-ban-tre-mang-tet-7.jpg
“Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, cùng với sự chung tay, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các cán bộ, nhân viên ở trung tâm luôn nỗ lực hết sức mình để tạo điều kiện và chăm sóc các em nhỏ tốt nhất, đầy đủ nhất, không để các em bị bỏ rơi thêm một lần nữa”, ông Lâm nói.
tp-ban-tre-mang-tet-11.jpg
Được biết, Trung tâm được thành lập từ năm 1997, đến nay, đã nuôi dưỡng gần 550 trẻ em mồ côi và hỗ trợ 500 em nhỏ tìm kiếm mái ấm gia đình mới. Hiện, có 16 em đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại đây. Nguồn lực nuôi dưỡng các em dựa vào sự ủng hộ của các mạnh thường quân.