Philippines sẽ tăng cường tuần tra trên biển

Philippines sẽ tăng cường tuần tra trên biển
TP - Cuối tuần qua, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, tướng Eduardo Oban, tuyên bố nước này năm tới sẽ mua thêm một tàu chiến Mỹ để nâng cao năng lực tuần tra trên biển Đông.

> Philippines cân nhắc mua thêm tàu chiến

Hải quân Philippines sẽ nhập từ Mỹ thêm 2 tàu chiến lớp Hamilton, trong đó một chiếc về đến Manila vào năm tới, ông Oban nói. Cuối tháng trước, tàu BRP Gregorio del-Pilar lớp Hamilton (trọng tải 3.390 tấn, dài 115m, có bãi đáp trực thăng, có thể hoạt động 1 tháng mà không cần tiếp nhiên liệu) về đến Philippines, trở thành soái hạm của hải quân nước này.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ tài nguyên các hải đảo của chúng tôi”, ông Oban tuyên bố. Philippines hy vọng rằng, tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông với Trung Quốc sẽ bớt căng thẳng sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino thăm Trung Quốc từ ngày 30-8 đến 3-9, ông Oban nói với báo giới sau chuyến thăm. “Điều này có thể thành sự thật”, ông nhận định.

Ông Aquino và Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ra tuyên bố chung nhấn mạnh hai nước cam kết đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp trên biển.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ bán tàu Gregorio del-Pilar 46 tuổi cho Philippines với giá gần 10,5 triệu USD
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ bán tàu Gregorio del-Pilar 46 tuổi cho Philippines với giá gần 10,5 triệu USD . Ảnh: Philippine Daily Inquirer

Trước chuyến thăm của ông Aquino, chính phủ Philippines buộc tội Trung Quốc có hành động phi pháp, gây hấn ở vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền. Phía Manila cáo buộc phía Bắc Kinh bắn vào ngư dân, thả phao và cột mốc, đuổi tàu thăm dò dầu khí Philippines…

Hải quân Philippines thông báo sẽ triển khai soái hạm Gregorio del-Pilar để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cũng như hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở biển Đông. Không quân Philippines sẽ mua 6 máy bay phản lực để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu, ông Oban cho biết.

Tổng thống Aquino hôm 23-8 nói rằng, Philippines sẽ mua thêm máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra tầm xa, radar phòng không, chiến hạm, tàu tuần tra xa bờ, súng trường mới, xe tăng, xe chở quân bọc thép, áo chống đạn, kính nhìn đêm… Ngoài ra, nước này đang xem xét mua một tàu ngầm mới.

Chính phủ Philippines đã phân bổ 11 tỷ peso (gần 260 triệu USD) để hiện đại hóa quân đội năm nay. Trong 5 năm tới, bắt đầu từ 2012, mỗi năm nước này sẽ chi 8 tỷ peso (189 triệu USD) với cùng mục đích.

Minh Long
Theo Philippine Daily Inquirer, Philippine Star

Cùng chuyên mục

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.