Nghị viện châu Âu thông qua Hiến pháp chung đầu tiên

Nghị viện châu Âu thông qua Hiến pháp chung đầu tiên
Ngày 12/1, tại Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) với đa số phiếu áp đảo.

Tại cuộc bỏ phiếu về việc có chấp nhận nội dung bản Hiến pháp EU mới được soạn thảo hay không, 500 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ, 137 chống, 40 không tham gia bỏ phiếu. Kết quả này đủ để phê chuẩn một bản Hiệp ước mới EU bắt đầu có hiệu lực vào năm 2007.

Sau cuộc bỏ phiếu, Nghị viện châu Âu kêu gọi Chính phủ những quốc gia thành viên nhanh chóng phổ biến nội dung của bản Hiến pháp mới EU tới dân chúng, đặc biệt là tại một số nước vẫn còn hoài nghi. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Josep Borrell phát biểu trước các nghị sĩ ngay sau bầu cử rằng kết quả nói trên chứng Nghị viện châu Âu đã ủng hộ bản Hiến pháp mới.

Hiến pháp mới gồm 460 điều nhấn mạnh cơ chế ra quyết định của EU trong đó từ bỏ quyền phủ quyết của quốc gia đối với một số lĩnh vực như tư pháp, nhập cư, đồng thời trao nhiều quyền hơn cho Nghị viện châu Âu. Hiến pháp này cũng quy định EU sẽ có một Bộ trưởng Ngoại giao chung cho cả Liên minh.

Thủ tướng Jean Claude Juncker của Công quốc Luxembourg – nước đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU kêu gọi Chính phủ các nước EU hãy nhanh chóng phê chuẩn Hiệp ước mới của Liên minh. Ông nói đây là giây phút quan trọng trong lịch sử của Nghị viện châu Âu.

Bản Hiệp ước EU được soạn thảo xong và Chính phủ các nước đã các ký kết hồi tháng 10 vừa qua tại Rome nhưng cần sự phê chuẩn của Quốc hội các quốc gia thành viên.  Cho đến nay đã có 2 quốc gia phê chuẩn Hiệp ước này là Hungary và Litva. Các nước Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Cộng hòa Séc  sẽ phải tổ chức trưng cầu ý dân sớm vì dân chúng tại đó còn hoài nghi về tính hiệu quả của bản Hiệp ước.