TPO - Bắc Kinh bày tỏ "sự bất bình mạnh mẽ" khi giao tranh ở nước láng giềng Myanmar gây thương vong cho người Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ triển khai "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ công dân của mình.
TP - 2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
TPO - Lực lượng chống chính quyền quân sự ở bang Chin của Myanmar đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát khu vực giáp biên giới với Ấn Độ, sau khi đã chiếm được 2 bốt quân sự trên biên giới núi non xa xôi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng cho biết.
TPO - Ngày 25/7, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus cho biết họ đang hoàn thành việc trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự cho lực lượng của mình để sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS Carlyle Thayer, Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng có hai loại mối đe dọa chính thúc đẩy tác chiến điện tử ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
TPO - Khi xung đột vũ trang xảy ra tại Ukraine, một số tầng hầm để xe tại các khu nhà cao tầng, nhà ga tàu điện ngầm của thủ đô Kiev trở thành nơi trú ẩn của người dân.
TPO - Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Việc quân đội Nga được cho là đang tập trung số lượng lớn binh sĩ gần khu vực biên giới với Ukraine đã gây ra mối lo ngại về khả năng đối đầu quân sự giữa quốc gia từng nằm trong Liên bang Xô viết.
TPO - Giới chức Mỹ đang nỗ lực thuyết phục Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về khả năng “Nga chuẩn bị một cuộc xâm lược Ukraine”, theo Financial Times.
TP - Quân đội Israel ngày 12/5 cho biết hơn 1.050 quả rocket và đạn cối đã được phóng từ Dải Gaza kể từ khi giao tranh Israel - Hamas nổ ra hồi đầu tuần.
TPO - Bắc Kinh nên cân nhắc “áp dụng trừng phạt trả đũa Úc” nếu nước này can thiệp các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, bài xã luận trên Global Times (Hoàn cầu thời báo) viết.
TPO - Các hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 27/3 đến ngày 16/4 cho thấy việc Nga triển khai máy bay chiến đấu gần biên giới với Ukraine và ở Crimea lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây.
TP - Mỹ và các đồng minh từ lâu đã muốn kéo Ấn Độ tham gia nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc. Giờ đây, một vụ đụng độ nghiêm trọng vừa xảy ra ở biên giới Trung - Ấn có vẻ đang đẩy Delhi về hướng đó.
TPO - Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15/9 cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia một ngày trước đó.
TPO - Trong cuộc họp khẩn cấp của nội các an ninh Israel tối ngày 9/8, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu Bộ quốc phòng (IDF) tiếp tục các cuộc tấn công "không nương tay" đối với Phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas).
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa đăng một đoạn video trên tài khoản Twitter của tổ chức này, trong đó NATO xếp Nga vào vị trí đầu tiên trong số các mối đe dọa đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương.
TPO - Ngoại trưởng Nga Lavrov tiết lộ với hãng thông tấn RIA Novosti, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ khẳng định sẽ không cho phép xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước.
TPO - Hàng loạt các hãng truyền thông đã đưa ra những giả định liên quan tới vũ khí mà Mỹ và Nga có thể sẽ sử dụng tại Syria trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.
TPO - Hải quân Mỹ đã lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman lên đường khởi hành tới Syria trong bối cảnh xung đột đang có dấu hiệu leo thang.
TPO - Mỹ có thể thực hiện tấn công đồng loạt vào một số mục tiêu quân sự Syria, nhưng chắc chắn sẽ không mạo hiểm tập kích vào căn cứ có binh sĩ Nga đồn trú.
TPO - Tại châu Âu vừa xuất hiện một bản báo cáo sẽ được đưa ra tại Hội nghị Munich về vấn đề an ninh sẽ diễn ra từ ngày 16 – 18/2 tới, trong đó nhà chính trị học Mikhail Smolin đã nêu những mối quân ngại của châu Âu nếu cuộc đối đầu quân sự Mỹ - Nga xảy ra.
Trung Quốc đã chỉ trích Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR) mới của Mỹ khi trong tài liệu này nêu rõ Trung Quốc là một đối thủ hạt nhân tiềm tàng của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington tôn trọng cam kết giảm kho vũ khí hạt nhân của mình.
TPO - Quân đội Mỹ đã xác nhận hai máy bay ném bom B-1 của không quân nước này đã bay qua Bán đảo Triều Tiên và hoạt động độc lập với các máy bay chiến đấu của không quân đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.