Bản tin 20H: Giữa căng thẳng Syria, TT Trump mời TT Putin thăm Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Ngoại trưởng Nga Lavrov tiết lộ với hãng thông tấn RIA Novosti, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ khẳng định sẽ không cho phép xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước.

Người dân đổ xô đi cập nhật thông tin cho thuê bao điện thoại. Gần một tuần nay, nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội luôn đông nghẹt khách đến làm thủ tục bổ sung ảnh chân dung, thông tin cá nhân theo Nghị định 49/2017. Các điểm giao dịch thường mở cửa từ 8h sáng và có biển chỉ dẫn, gửi xe miễn phí để phục vụ người dân đến cập nhật thông tin. (XEM CHI TIẾT)


Xe bồn rơi xuống vực đèo Măng Rơi, tài xế tử vong tại chỗ. Vào lúc 12h20 ngày 20/4, xe ô tô tải biển số 43C-07592 do tài xế Nguyễn Quang Vũ, (27 tuổi, quê tỉnh Quang Nam) đã bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét, thuộc đèo Măng Rơi, thuộc địa phận thôn Đăk Mông, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Hậu quả tài xế Nguyễn Quang Vũ chết ngay tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)


Sáng sớm ngày 20/4, người dân trên địa bàn xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5h, ngày 20/4, người dân ở xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) khi đi ra bờ biển đã phát hiện thi thể của một nữ giới độ tuổi khoảng 19-20 tuổi nằm sấp, mặc áo cộc màu cam sọc đen bị rách, quần bò, đi giày thể thao màu trắng. (XEM CHI TIẾT)


Do không chú ý quan sát tín hiệu tàu, ông Ngô Duy T. (70 tuổi, trú thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) bị đoàn tàu chạy trên đường sắt Bắc- Nam đâm trực diện, tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để xử lý hậu quả tai nạn. Được biết, đoàn tàu SE4 chậm hơn so với giờ quy định gần 30 phút. 


Sáng 20/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý đầu tư công để chống thất thoát, lãng phí. “Tại sao tư nhân làm nhanh, chất lượng cao đến như vậy? Chúng ta tăng cường quản lý đầu tư công, bảo đảm chặt chẽ, nhưng phải chống phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Nga sẽ công bố bằng chứng Syria đánh chặn thành công tên lửa Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định như vậy trong cuộc phỏng vấn với tờ RIA Novosti. Nói về mối quan hệ đang có chiều hướng xấu đi giữa Moscow và Washington, Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai bên đã có những nỗ lực nhất định để xoa dịu tình hình. (XEM CHI TIẾT)


Hôm 19/4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã cho công bố danh sách thành viên tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng Thông tấn Yonhap hôm 19/4 cho biết, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum trong cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, danh sách thành viên tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gồm 6 người… (XEM CHI TIẾT)


Giữa căng thẳng Syria, Tổng thống Donald Trump mời TT Putin thăm Mỹ. Theo Reuters, ngày 20/4, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới thăm Mỹ và cho biết rất hân hạnh được đón tiếp ông Putin tại Nhà Trắng. Hãng tin trên dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra lời mời trên trong cuộc điện đàm với ông Putin. Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Lavrov, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ không cho phép xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ và Nga cũng như Moskva sẽ không đề nghị ông Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nga.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".