Bản tin 14H: Bị đất chôn sâu 2m, cặp vợ chồng sống sót thần kỳ

Giải cứu cặp vợ chồng bị chôn sâu 2m.
Giải cứu cặp vợ chồng bị chôn sâu 2m.
TPO - Một cặp vợ chồng ở Lâm Đồng đã bị đất lấp vùi, chôn sâu hơn 2m khi sửa cống nước. Với sự giúp đỡ của hàng chục người, cặp đôi thoát chết trong gang tấc.

Xử phạt tài xế chở “lưỡi hái tử thần” khiến người đi đường khiếp vía. Sáng 20/4, thông tin từ Sở GT-VT Lâm Đồng, Thanh tra Sở vừa báo cáo về kết quả xác minh, xử lý xe tải mang biển kiểm soát 49C - 162.34 chở tôn cồng kềnh tham gia lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến người dân bức xúc. Sau đó, Thanh tra Sở GTVT Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe là ông Vũ Đức Tân với số tiền 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe ô tô trong thời gian 2 tháng. (XEM CHI TIẾT)


Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự của ông không liên quan Vũ “nhôm”. Ngày 20/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho biết: Việc cá nhân ông có căn nhà tại khu Euro Village (Sơn Trà, Đà Nẵng) là đúng. Tuy nhiên nội dung liên quan đang lan truyền trên mạng rằng biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm” là không đúng sự thật. (XEM CHI TIẾT)


Hàng chục người dân tìm mọi cách cứu 2 vợ chồng bị đất lấp vùi, chôn sâu hơn 2m. Sáng 20/4, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, hàng trăm hộ dân tại thôn 2 vừa đào đất cứu hai vợ chồng ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thời (42 tuổi, ngụ thôn 2) bị đất vùi lấp, chôn sâu hơn 2m. Hai vợ chồng ông Trinh và bà Thời gặp nạn khi ra vườn sửa cống nước bị đất vùi lấp do mưa to. May mắn, cả hai đều sống sót.


Ngày 19/4, một tháp truyền hình ở bang Missouri, Mỹ, đã bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết, vụ việc xảy ra khi 6 công nhân nói trên đang tiến hành bảo dưỡng tòa tháp truyền hình cao khoảng 604 mét ở thành phố Fordland. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, ông Vũ Văn Viện, cho biết, không gỡ biển cấm taxi tại 11 tuyến phố. Ông Viện khẳng định, quy định cấm taxi hoạt động ở một số tuyến phố vào giờ cao điểm là hoàn toàn hợp lý. Theo trước khi cắm biển cấm taxi trên 11 tuyến phố, Hà Nội đã nghiên cứu rất kỹ, những phố cắm biển là tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông. Hiệp hội taxi Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, kiến nghị dỡ bỏ biển cấm taxi trên các tuyến phố.


Quân đội Syria đã tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân sừng sỏ và đội hộ vệ của tên này. Theo AMN, tên thủ lĩnh phiến quân được xác định là Fouad al-Sarmah. Fouad al-Sarmah và 2 hộ vệ bảo vệ hắn thuộc nhóm phiến quân Faylaq al-Sham được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Fouad al-Sarmah và 2 tên hộ vệ bị ám sát khi đang ở thị trấn Khalsah, Nam Aleppo. Trinh sát của quân đội Syria đã phát hiện ra tên này và theo dõi động tĩnh của hắn, sau đó thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính xác.


Philippines công khai chỉ trích EP can thiệp vào công việc nội bộ. Theo Reuters, ngày 20/4, Philippines đã công khai chỉ trích Nghị viện châu Âu (EP) về điều mà họ cho là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, sau khi EP ra nghị quyết kêu gọi quốc gia Đông Nam Á này chấm dứt các vụ "giết người không cần xét xử" và bãi bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình.


Ngân hàng lớn nhất nước Đức chuyển nhầm 35 tỷ USD. Trong thông cáo phát đi ngày 19/4, Deutsche Bank cho hay ngân hàng đã gửi nhầm 35 tỷ USD cho một sàn giao dịch do "lỗi vận hành". Theo nguồn tin của CNN, có khả năng giao dịch đã thừa một vài số 0. "Lỗi vừa qua được phát hiện chỉ trong vài phút và sau đó đã được thu hồi", người phát ngôn của Deutsche Bank cho hay.

MỚI - NÓNG