THẾ GIỚI 24H: Iran tuyên bố sẵn sàng chiến tranh, đặt Mỹ vào tầm tên lửa

THẾ GIỚI 24H: Iran tuyên bố sẵn sàng chiến tranh, đặt Mỹ vào tầm tên lửa
TPO - Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15/9 cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia một ngày trước đó. 

"Mọi người nên biết rằng mọi căn cứ quân sự và tàu sân bay của Mỹ trong phạm vi 2.000km quanh Iran đều nằm trong tầm bắn của tên lửa chúng tôi", Chỉ huy Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Amirali Hajizadeh khẳng định hôm 15/9, theo hãng tin Reuters. Ông Hajizadeh cũng cho biết Tehran từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho "một cuộc chiến tổng lực" với Washington. Vị quan chức quốc phòng Iran khẳng định quân đội nước này sẵn sàng nhắm vào hai căn cứ và một tàu sân bay của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.


Giới chức Iran phủ nhận nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nhà máy dầu của Saudi Arabia. Vụ việc đe dọa nguồn cung dầu trên toàn cầu. Vụ tấn công vào nhà máy dầu lớn nhất của Saudi Arabia sáng 14/9 làm thiệt hại gần 1/2 tổng sản lượng dầu của nước này mỗi ngày và có thể gây nên cú sốc lớn cho thị trường dầu toàn cầu. Lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm.


Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Nga chuyển giao hoàn tất lô thứ hai hệ thống S-400. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết việc sử dụng hệ thống S-400 Triumph sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm 2020. Hiện tại, các nhóm vận hành đang trong quá trình đào tạo.


Ngày 15/9, Tổng thống tạm quyền Algeria Abdelkader Bensalah tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống của nước này sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tới. Thông báo của ông Bensalah được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng, Tướng Gaid Salah kêu gọi tổ chức bầu cử vào trước cuối năm nay, bất chấp các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và tẩy chay bầu cử đang diễn ra trên toàn quốc và kéo dài sang tuần thứ 30 liên tiếp.


Ngày 15/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban hành một sắc lệnh giảm án hoặc tha tù trước thời hạn cho các tù nhân, trong đó có những đối tượng bị giam giữ theo đạo luật “chống khủng bố” của nước này. Sắc lệnh ân xá này là động thái mới nhất kể từ khi chính phủ Syria ban hành một sắc lệnh tương tự hồi năm 2014 và ân xá cho hàng nghìn tù nhân tại thời điểm đó.


Ngày 15/9, các cử tri Tunisia đã đi bỏ phiếu để lựa chọn người kế nhiệm cố Tổng thống Beji Caid Essebsi qua đời hôm 25/7 vừa qua. Tại Bắc Phi, khoảng 13.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã đóng cửa lúc 18  giờ theo giờ địa phương (0 giờ giờ Hà Nội). Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 17/9 tới.


Các quan chức của Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria của Nga đã chuyển hơn 3 tấn thực và quần áo cho khu định cư Maaret Um Haush ở tỉnh Aleppo - Phát ngôn viên Denis Shatailo của Trung tâm trên cho biết. “Khu định cư nằm cách thành phố Aleppo 30km bị tàn phá nghiêm trọng trong cuộc xung đột vũ trang, nó nằm trong vùng thứ 5 của khu vực giảm leo thang. Chúng tôi đã chuyển 500 gói thực phẩm, 500 gói quần áo với trọng lượng hơn 3 tấn. Mỗi gói có chứa bột mì, gạo, đường, trà và sữa đặc” – ông Shatailo nói.


Thủ tướng Pakistan Imran Khan cảnh báo "hậu quả" nếu nước này thua trong cuộc chiến tranh thông thường với Ấn Độ. Trong cuộc phỏng vấn mới với hãng thông tấn Al Jazeera, khi được hỏi liệu Pakistan có dùng vũ khí hạt nhân tấn công nước láng giềng trong trường hợp bùng phát xung đột quy mô lớn hay không, ông Khan khẳng định bản thân là người chống chiến tranh nên Islamabad sẽ không phải là bên châm ngòi chiến tranh trước.


Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước của Singapore, Masagos Zulkifli, cho rằng cần phải có “quyết tâm và hợp tác mạnh mẽ hơn” giữa các nước ASEAN để giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới. Như thường niên, việc đốt rừng, phát hoang canh tác nông nghiệp gây cháy rừng tại Indonesia dẫn đến khói bụi xuyên biên giới nhiều nước lân cận. Chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm (PSI) 24 giờ của Singapore vào ngày 14/9 lần đầu tiên đạt mức không lành mạnh kể từ tháng 8-2016, với việc vượt quá 100 điểm vào lúc 4 giờ chiều.

MỚI - NÓNG