VWS đón học sinh Singapore tham quan Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước

Ngày 21/5, trong chuyến tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM), đoàn học sinh Trường Trung học Chung Cheng (Singapore) đã có dịp tận mắt tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác thải và mô hình kinh tế tuần hoàn từ rác tại TPHCM. Không chỉ là hoạt động ngoại khóa, chuyến đi còn giúp các em hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ xử lý chất thải trong bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh thông qua những trải nghiệm thực tế.

Tại buổi giới thiệu, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã chia sẻ tổng quan về hoạt động của khu liên hợp – một trong những nhà máy xử lý rác quy mô lớn nhất TPHCM. Hiện nơi đây có khả năng tiếp nhận tối đa khoảng 10.000 tấn rác/ngày. Hiện, VWS đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000 – 4.500 tấn rác sinh hoạt/ngày cho thành phố bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ.

Theo đại diện VWS, việc xử lý rác không chỉ dừng lại ở khâu chôn lấp mà còn hướng đến mục tiêu tái chế, tái tạo năng lượng từ chất thải nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp là tận dụng nguồn rác để tái chế và sản xuất năng lượng phục vụ hoạt động nội bộ.

z7851326621084-c877bbfaf44fa025d5255e0c22bd32f7.jpg

Trong chuyến tham quan, các học sinh được trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình xử lý rác sinh hoạt khép kín từ khâu tiếp nhận, phân loại đến xử lý và chôn lấp. Hệ thống xử lý nước rỉ rác và khử mùi hiện đại đã tạo nhiều ấn tượng với đoàn tham quan.

Nhiều học sinh cho biết bất ngờ khi chứng kiến nước rỉ rác ban đầu có màu đen nhưng sau quá trình xử lý lại trở nên trong và có thể tái sử dụng để tưới cây, rửa xe hay vệ sinh đường nội bộ. Theo các em, trải nghiệm thực tế này giúp những kiến thức trên lớp về môi trường trở nên sinh động và dễ hình dung hơn.

z7851328339433-2ef81184d5b1d5fad55b9c133c7f80d7.jpg

Bên cạnh đó, hệ thống bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại đây được thiết kế với nhiều lớp chống thấm nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm. VWS cũng triển khai mô hình xử lý tuần hoàn nhiều năm qua với các hoạt động như tái chế rác thành phân compost, xử lý nước rỉ rác và thu gom khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp để phát điện.

Đáng chú ý, lượng khí metan sinh ra trong quá trình phân hủy rác được thu gom để phát điện thay vì phát tán trực tiếp ra môi trường. Nguồn điện tái tạo cùng lượng nước sau xử lý tiếp tục được doanh nghiệp tái sử dụng phục vụ các hoạt động nội bộ, góp phần hình thành hệ sinh thái xử lý rác khép kín theo hướng tuần hoàn.

z7851330826770-73c149c3e7291e861e835a327de40780.jpg

Đại diện VWS cho biết, doanh nghiệp đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả xử lý rác nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc đầu tư công nghệ không chỉ giúp kiểm soát mùi, nước rỉ rác mà còn góp phần tận dụng nguồn tài nguyên từ chất thải, giảm áp lực cho môi trường đô thị.

Trong buổi giao lưu, các học sinh cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy trình tái chế, xử lý chất thải cũng như định hướng phát triển các dự án đốt rác phát điện bằng công nghệ hiện đại. Đại diện Ban giám đốc VWS đã giải đáp chi tiết để giúp các em hiểu rõ hơn về lĩnh vực xử lý chất thải – ngành đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đô thị hóa.

z7851331461332-286cdcf80d2acf107e4937071f80c333.jpg

Nhiều học sinh chia sẻ, chuyến đi không chỉ đơn thuần là hoạt động ngoại khóa mà còn mang lại thêm nhiều kiến thức bổ ích về bảo vệ môi trường sống. Việc được tận mắt quan sát các quy trình xử lý rác đã giúp bài học trở nên trực quan và gần gũi hơn. Chuyến tham quan giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của việc tái chế, tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là dịp để các em nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, từ những hành động nhỏ như phân loại rác, tiết kiệm tài nguyên đến hạn chế sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm.

Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, mô hình xử lý rác theo hướng tuần hoàn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước không chỉ góp phần giảm tải áp lực môi trường cho TPHCM, mà còn trở thành địa điểm học tập thực tiễn về bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên và các đoàn tham quan trong và ngoài nước.

Công ty VWS là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2005 do ông David Dương - doanh nhân kiều bào gốc Việt tại Mỹ sáng lập. Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TPHCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, Công ty VWS đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước lên kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy đốt rác phát điện hiện đại với công nghệ của các nước G7-G8. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến từ 420-750 triệu USD.