Google News

Vì sao bệnh viện hơn 100 tỷ tại Huế nhiều năm hoạt động cầm chừng?

TPO - Từng được kỳ vọng là bệnh viện tuyến tỉnh ở phía nam TP. Huế, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng thời điểm năm 2013, Trung tâm Y tế Phú Lộc (cơ sở Chân Mây) đến nay vẫn vận hành ở mức cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả như mong đợi, với đội ngũ nhân lực thiếu hụt.

VIDEO: Bệnh viện 100 tỷ tại Huế nhiều năm loay hoay tìm "lối ra".
tp-1-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung.jpg
Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (nay là Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Chân Mây) tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch quy mô 200 giường bệnh nội trú, đảm nhiệm khám chữa bệnh cho người dân huyện Phú Lộc (cũ), khu đô thị Chân Mây và các vùng lân cận. Đây từng là một trong những thiết chế y tế được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội cho khu vực phía nam TP. Huế.
tp-2-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung.jpg
Tuy nhiên, sau thời gian đi vào hoạt động, bệnh viện dần bộc lộ những hạn chế, với nhân lực thiếu hụt, lượng bệnh nhân ít, hiệu quả khai thác không tương xứng với quy mô đầu tư ban đầu. Đến năm 2021, cơ sở này bị “hạ cấp”, chuyển thành cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (cũ). Dù thay đổi mô hình từ bệnh viện tuyến tỉnh xuống thành cơ sở y tế cấp huyện, tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả vẫn kéo dài, chưa có sự đột phá rõ rệt.
tp-3-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung.jpg
Cách đây hơn 1 năm, cuối tháng 2/2025, Sở Y tế TP. Huế ban hành công văn về việc xây dựng đề án nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tại cơ sở Chân Mây. Các bước khảo sát, đánh giá hiện trạng đã được triển khai nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để xin chủ trương đầu tư. Tuy vậy, sau hơn 1 năm, cơ sở vẫn vận hành cầm chừng. Quy mô từ 200 giường bệnh trước đây giảm xuống còn khoảng 70 giường, nhưng cũng chưa sử dụng hết công suất.
4-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung-1.jpg
4-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung-2.jpg
Ghi nhận ngày 18/3, tại cơ sở này chỉ có khoảng 30 bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú. Nhiều phòng bệnh vẫn trống. Đáng chú ý, dù là một trung tâm y tế, nơi đây mới được bố trí xe ô tô cấp cứu chỉ 1 ngày trước đó, sau khi có phản ánh của người dân về sự thiếu hụt phương tiện vận chuyển y tế thiết yếu này.
tp-5-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung.jpg
Đơn vị hiện có 57 viên chức và người lao động, trong đó chỉ có 13 bác sĩ, đảm nhiệm hoạt động tại 7 khoa, phòng chuyên môn. Bài toán nhân lực tại Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Chân Mây tiếp tục là điểm nghẽn lớn, khi việc tuyển dụng gặp khó khăn, chính sách thu hút chưa đủ hấp dẫn, trong khi khu vực dân cư chưa đông, điều kiện đi lại còn hạn chế.
tp-6-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung-2.jpg
tp-6-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung-1.jpg
Sau khi trở thành cơ sở của Trung tâm Y tế Phú Lộc, đến nay, diện mạo khuôn viên tại Chân Mây đã có những thay đổi nhất định. Một số hạng mục xuống cấp được sửa chữa, chỉnh trang; cảnh quan khuôn viên được cải tạo, tạo sự thông thoáng. Các chỉ số chuyên môn năm 2025 cũng ghi nhận tăng so với năm trước, với lượt khám ngoại trú tăng từ 17.500 lên hơn 21.500; điều trị nội trú tăng từ 1.467 lên 2.430 bệnh nhân; thực hiện hơn 10.700 thủ thuật.
tp-c_dji-035618.jpg
Tuy nhiên, những chuyển biến và kết quả đạt được đó vẫn chưa đủ để cơ sở Chân Mây tiệm cận kỳ vọng ban đầu. Quy mô hoạt động còn hạn chế, nhân lực y tế chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi lượng bệnh nhân chưa ổn định, khiến hiệu quả vận hành chưa như mong muốn.
tp-8-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung.jpg
Trước thực trạng hoạt động cầm chừng kéo dài, năm 2025, lãnh đạo TP. Huế đã định hướng giao Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Huế nghiên cứu xây dựng cơ sở Chân Mây trở thành cơ sở thực hành gắn với điều trị.
tp-9-8-benh-vien-chan-may-hoat-dong-cam-chung.jpg
Định hướng này phù hợp với mục tiêu phát triển khu vực Chân Mây thành đô thị hiện đại, nơi các thiết chế y tế, giáo dục cần đủ mạnh để tạo sức hút. Đề án hiện được Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế hoàn thiện, trình các cấp xem xét, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trong thời gian tới.