Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký kế hoạch triển khai nhân rộng hình thức trông xe không dùng tiền mặt (giai đoạn 2) ra tất cả các quận - khu vực nội thành.
Với dân số gần 10 vạn dân (bằng nửa dân số quận Hoàn Kiếm), Khu đô thị (KĐT) Linh Đàm được quy hoạch hơn 10 bãi xe. Tuy nhiên, hiện hầu hết các bãi xe này đều chậm trễ triển khai, thậm chí bị biến tướng, xe của người dân thì đỗ tràn ra đường hoặc gửi vào bãi xe không phép.
Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch thuộc phường Đại Kim được “thai nghén” hơn chục năm nhưng hiện vẫn nằm trên giấy. Ô đất rộng khoảng 13.000m2 hiện để hoang hóa, cỏ mọc um tùm, thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi. Nắm bắt tâm lý, nhu cầu, nhiều điểm gửi xe không phép “mọc” lên, thu giá vé tăng gấp nhiều lần so quy định. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, lập biên bản 3 bãi xe tự phát, tạm giữ nhiều phương tiện...
Dù không được phép, nhưng doanh nghiệp tự dựng chướng ngại vật chiếm nửa lòng đường để ngăn ô tô dừng đỗ, làm cản trở giao thông, gây nguy cơ ùn tắc. Tình trạng này đang diễn ra tại Khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ và Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành liên quan thực hiện rà soát quy hoạch bãi, điểm đỗ xe đã được cấp phép, tham mưu về mức phí, giá gửi xe phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định, hoàn thành trong tháng 8.
Để tăng tỷ lệ giao thông tĩnh, có thêm các điểm đỗ xe phục vụ nhu cầu cao của người dân, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vừa kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT cho phép thành phố tiếp tục sử dụng lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô.
Để phục vụ người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT Hà Nội vừa có thông báo liên ngành bố trí 5 điểm để xe quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 15/4, nhiều điểm, bãi trông xe được cấp phép tại các quận trung tâm Hà Nội đã triển khai thu phí không dùng tiền mặt. Có một số trở ngại trong ngày đầu thực hiện, nhưng người dân là khách gửi xe đều hưởng ứng, ủng hộ.
Để đôn đốc công tác triển khai thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt từ tháng 4, Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu 40 doanh nghiệp (DN) trông xe trên địa bàn thành phố báo cáo kế hoạch thực hiện trước 30/3.
Thay vì mốc 1/5 như thông báo ban đầu, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt từ 1/4.
Mặc dù, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở ngành, quận huyện có giải pháp “mạnh tay” với nạn thu giá cao, trông xe lậu dịp đầu năm, nhưng hiện tại nhiều bãi, điểm trông xe hiện nay vẫn “chặt chém” và gian dối diện tích.
Trong 4 gầm cầu được trông giữ xe tại Hà Nội thì gầm cầu Long Biên chỉ được phép trông giữ xe máy, tuy nhiên hiện nay các bãi xe ở đây lại nhận trông giữ toàn bộ ô tô. Việc này vừa gây rối loạn giao thông vừa nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho đường sắt chạy phía trên.
Sáng 20/4 Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Sở GTVT Hà Nội cùng với đại diện Công an quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt đã bắt đầu kiểm tra việc trông giữ xe tại một số điểm trông giữ ô tô, xe máy được báo Tiền Phong phản ánh những ngày qua.
Qua kiểm tra, chi nhánh Công ty CP Kiên Giang Phát có dấu hiệu vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ trông giữ xe và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động trông giữ xe tại khu di tích Hòn Đá Bạc.
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi các bài viết của báo Tiền Phong về bãi xe “lậu”, bãi xe “chặt chém” giá trên địa bàn thành phố trong đó có khu vực chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ.
Phản hồi tuyến bài báo Tiền Phong phản ánh về các bãi xe "chặt chém" giá trông xe dịp đầu năm, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã kiểm tra, xử lý, trong đó có đề xuất thu hồi giấy phép bãi trông xe vi phạm.
Trước việc nhiều bãi trông giữ xe đầu năm thu tiền quá giá, sai phép, không phép được báo Tiền Phong phản ánh mấy ngày qua, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành, quận huyện có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm. Báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 3.
Sau khi Tiền Phong đăng các bài “Bãi xe lậu dựng rào chặn đường, chặt chém”; “Cận cảnh các bãi xe chặt chém tại Hà Nội”, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết đã giao các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xem xét không cấp phép lại cho các bãi xe vi phạm.