Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/7, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đảm nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Chiều 1/7 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ định bổ sung Ủy viên Đảng ủy và chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Cục Truyền thông CAND, nhiệm kỳ 2020-2025; công bố Quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Mai Văn Hà từ ngày 1/7.

Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an ảnh 1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định và chúc mừng tân Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong. Ảnh: ĐĐK

Tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 1/7, ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, cho biết, hiện nay, Sở đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ xe cho 31 đơn vị với diện tích hơn 31.700 m2 trên 134 tuyến đường, phố. Năm 2021, Sở GTVT Hà Nội đã thu phí và nộp ngân sách thành phố trên 46 tỉ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2022 đã thu phí và nộp ngân sách thành phố trên 20 tỉ đồng. Đối với UBND quận, huyện, thị xã, đã có 12/30 quận, huyện, thị xã tổ chức cấp phép trông, giữ xe thuộc thẩm quyền với tổng diện tích cấp phép là hơn 91.900 m2, đã thu phí và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.


Mới đây, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, đại dịch COVID-19 đã làm 4.461 trẻ em Việt Nam rơi vào cảnh mồ côi; trong đó có 193 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có 8-20% trẻ em và vị thành niên ở nước ta gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần chung. Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến vấn đề sức khỏe, tâm lý, tâm thần của trẻ em. Ngoài ra, theo báo cáo điều tra năm 2019, số người di cư tại Việt Nam là 6,4 triệu người, chiếm 7,3%. Ước tính có khoảng 350-500 nghìn trẻ em di cư theo bố mẹ.


Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sau 10 ngày cao điểm, CSGT cả nước đã xử lý hơn 9.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng ra quyết định phạt tiền hơn 40 tỷ đồng; tạm giữ trên 9.800 phương tiện, tước hơn 6.000 bằng lái. Các đội tuần tra kiểm soát trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã xử lý 25 tài xế có nồng độ cồn. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao là TP.HCM 1.369 tài xế vi phạm, Hà Nội 649 trường hợp, Bình Dương 393 trường hợp, Bắc Giang 352 trường hợp, Quảng Ninh 326 trường hợp…


Khoảng 15h30 ngày 1/7 trên đường liên thôn thuộc xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, xe tải BKS 22C-014.13 do anh Q.N.H. (sinh năm 1986, ở Yên Thủy, Hòa Bình) lái tới xóm Ráy, xã Văn Sơn, thì tông vào taluy âm rồi rơi xuống vực. Tại hiện trường, ôtô biến dạng ở dưới vực sâu gần 30 m. Công an huyện Lạc Sơn cho hay nam tài xế tử vong tại chỗ. Cảnh sát xác định phương tiện không gây va chạm với người và xe cộ khác trên đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.


Ngày 1/7 Bộ Y tế cho biết ghi nhận 927 ca COVID-19, tăng 88 trường hợp F0 so với ngày trước đó. Như vậy đã là ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam có số mắc mới COVID-19 tăng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.747.397 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.345 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.689.663 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 25 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG