Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội

TPO - Nhiều điểm trông giữ xe có công an, lực lượng trật tự phường đi tuần tra nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, "chặt chém" vẫn diễn ra công khai.
Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 1

Bãi trông xe máy, ô tô tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) chiếm toàn bộ vỉa hè, đường ven Hồ Tây và mỗi ngày đang có cả vạn lượt xe ra vào. Ngoài lần chiếm diện tích công cộng bãi xe này có giá gấp đôi, gấp ba giá quy định.

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 2

Giá trông xe máy đang được quy định tại khu vực đền, chùa là 5.000 đồng/xe máy, ô tô là 25.000 đồng/lượt 60 phút, nhưng những ngày đầu năm vừa qua, khách đến đây bị thu 10.000 đồng/xe máy (cao gấp đôi), ô tô từ 50.000 - 75.000 đồng (cao gấp đôi, gấp ba). Theo ghi nhận, trong nhiều năm qua, tình trạng vi phạm này năm nào cũng xảy ra.

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 3

Bãi xe tại chùa Trấn Quốc lấn chiếm diện tích, thu giá chặt chém và sử dụng vé tự in sai quy định (mũi tên)... Tại một số thời điểm, có công an đứng làm nhiệm vụ (vòng tròn) ở đây.

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 4

Trong ảnh, tại chốt cổng ra vào chùa Trấn Quốc có trật tự phường đứng làm nhiệm vụ.

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 5

Tại bãi xe chính (đất dự án chưa sử dụng) cạnh phủ Tây Hồ, của Cty TNHH MTV HQ102, địa chỉ tại tổ 1 - Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, khách vào gửi xe nhân viên không đưa vé, thu "nóng" 50.000 đồng/xe ô tô, trong khi giá niêm yết và ghi trong vé là 25.000 đồng/xe (lượt 60 phút).

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 6

Thậm chí tại các điểm trông xe chiếm vỉa hè, lòng đường ở phố Đặng Thai Mai, nhân viên bãi xe ở đây có đeo băng đỏ (vòng tròn) còn dùng hàng rào barie sắt chắn ngang đường ven hồ Tây (phố Quảng An), sau đó ép các xe phải vào bãi gửi mặc dù nhiều xe đang đi trên đường ven hồ không có nhu cầu vào phủ.

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 7

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tình trạng bãi xe chiếm dụng diện tích công cộng, thu giá chặt chém cũng đang xảy ra với các điểm trông xe tại đền Ngọc Sơn, tượng đài Quyết tử, đường đôi Đinh Tiên Hoàng...

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 8

Tại đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giá vé được Cty TNHH Hà Nội Bốn Mùa (đơn vị được cấp phép trông xe tại đây) niêm yết, ghi trên vé là 5.000 đồng/lượt xe máy, nhưng thực tế họ đang thu 10.000 đồng/lượt (cao gấp đôi).

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 9

Tại đền Quán Thánh (Ba Đình) ngoài thu giá vé cao, chiếm vỉa hè, lòng đường, bãi xe tại đây còn sử dụng vé tự in không đúng quy định.

Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội ảnh 10

Vỉa hè xung quanh khu di tích Quốc Tử Giám nhan nhản bãi xe lậu chặt chém giá.

Tin liên quan