Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý bãi xe 'lậu' tại KĐT Linh Đàm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 20/4 Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Sở GTVT Hà Nội cùng với đại diện Công an quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt đã bắt đầu kiểm tra việc trông giữ xe tại một số điểm trông giữ ô tô, xe máy được báo Tiền Phong phản ánh những ngày qua.

Sau buổi trao đổi với PV Báo Tiền Phong về thực trạng hoạt động trông giữ xe tại KĐT Linh Đàm, Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai đã thành lập một tổ công tác do ông Nguyễn Doanh Oanh, Đội phó Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai làm tổ trưởng, phối hợp với đại diện Công an quận Hoàng Mai và UBND phường Hoàng Liệt đến kiểm tra trực tiếp hoạt động tại các bãi trông xe trong KĐT Linh Đàm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý bãi xe 'lậu' tại KĐT Linh Đàm ảnh 1

Tổ công tác làm việc tại bãi xe trong khu Linh Đàm sáng 20/4.

Từ thực tế hoạt động trông giữ xe tại KĐT Linh Đàm, ông Oanh cho biết, đã có 4 đơn vị được cấp phép trông giữ xe tại đây, trong đó có 2 đơn vị được cấp phép trông ô tô và 2 đơn vị được cấp phép trông xe máy. Hai đơn vị được cấp phép trông ô tô, bao gồm: Đại diện Tổng Cty Hud - đang quản lý bãi trông xe trong công viên bán đảo Linh Đàm, công suất từ 50 đến 70 xe; Cty TNHH Hữu Đức Trí trông xe trên đường tại phố Linh Đường.

Trong sáng 20/4, tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra giao thông, Công an và UBND phường Hoàng Liệt đã tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ xe trên phố Linh Đường. Qua kiểm tra, xác định, tại thời điểm đoàn công tác đến làm việc, phố Linh Đường có các cột biển báo chữ “P” (được phép trông giữ xe) của Cty TNHH và Thương mại Hoàng Lan; Cty TNHH Hữu Đức Trí…

Tuy nhiên qua kiểm tra, tổ công tác xác định, chỉ có Cty TNHH Hữu Đức Trí có giấy phép trông xe ô tô do Sở GTVT Hà Nội cấp dưới lòng đường, chiều dài điểm trông xe là 135 mét, đoạn trước các tòa nhà HH Linh Đàm, thời gian giấy phép được cấp là 6 tháng, thời gian còn hiệu lực đến 30/6/2023.

Cùng với làm biên bản hiện trường, tổ công tác cho biết, sẽ yêu cầu Cty TNHH và Thương mại Hoàng Lan dỡ bỏ các biển báo, cột chữ “P” trông xe không còn hiệu lực; yêu cầu đại diện Cty TNHH Hữu Đức Trí trông xe đúng diện tích, đúng giá, đảm bảo an ninh trật tự, ký biên bản cam kết.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý bãi xe 'lậu' tại KĐT Linh Đàm ảnh 2

Tổ công tác làm biên bản ghi nhận hiện trường.

Với các bãi trông xe ô tô lớn ở khu đất dự án CC6 - bên cạnh các tòa nhà HH Linh Đàm, bãi xe ở khu đất cạnh Trung tâm thể thao Hoàng Mai, các bãi xe xung quanh các tòa nhà HH còn lại, bãi xe trên các tuyến phố Văn Tân, Bùi Quốc Khái, đại diện tổ công tác cho biết, sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý, làm rõ có phép hay không trong những ngày tới.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có các bài viết liên quan tới các “Bãi xe lậu bủa vây chung cư Linh Đàm, người dân bất an”. Theo điều tra của phóng viên, khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) hiện là KĐT đông dân nhất Hà Nội nhưng thiếu bãi xe theo quy hoạch, hoặc bãi xe được chính quyền tổ chức, sắp xếp. Trong khi đó, bãi xe lậu lại hoành hành, chèn ép người dân, đỉnh điểm là vụ một nhân viên trông xe của Cty TNHH và Thương mại Hoàng Lan tại đây đã chọc thủng lốp hàng chục xe ô tô đỗ trên đường ven hồ Linh Đàm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý bãi xe 'lậu' tại KĐT Linh Đàm ảnh 3

Các bãi xe "khủng" tại đất dự án (mũi tên) được xác định là không phép tại KĐT Linh Đàm.

Đây không phải là lần đầu tiên KĐT Linh Đàm xảy ra sự việc hủy hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự về trông giữ xe. Trước đó, tại đây cũng từng xảy ra các vụ việc như: nhân viên bãi xe dùng dao cưỡng đoạt tiền của chủ xe ô tô; tạt sơn, vạch xước xe ô tô của người dân đỗ trên đường… Tất cả các hành vi này đều diễn ra tại khu vực có nhiều bãi xe không phép, bãi trông xe lậu.

Cận cảnh các "siêu" bãi xe không phép hoạt động lâu nay tại KĐT Linh Đàm.

MỚI - NÓNG