Có 55 kết quả :

THẾ GIỚI 24H: Bế mạc Hội nghị An ninh Munich 2024

THẾ GIỚI 24H: Bế mạc Hội nghị An ninh Munich 2024

TPO - Sau 3 ngày hội nghị với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, hơn 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, hơn 100 bộ trưởng cũng như đại diện của các tổ chức tư vấn, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp, Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2024 đã bế mạc vào ngày 18/2.
Thủ tướng Anh nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau năm 2024

Thủ tướng Anh nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau năm 2024

TPO - Trong chuyến thăm và làm việc ở hạt Nottinghamshire (miền Trung nước Anh), Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông và nội các “đang làm việc dựa trên viễn cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào nửa sau của năm 2024”, qua đó chấm dứt những đồn đoán về việc sự kiện quan trọng trên sẽ diễn ra vào mùa xuân (tháng 5-6) năm nay.
Tổng tuyển cử Anh sẽ diễn ra vào tháng 5/2024?

Tổng tuyển cử Anh sẽ diễn ra vào tháng 5/2024?

TPO - Ngày 27/12, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt khiến cho những đồn đoán về một cuộc tổng tuyển cử sớm trở nên có cơ sở hơn bao giờ hết, sau khi đề nghị Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) chuẩn bị những dự báo về nền kinh tế và tình trạng tài chính công của nước này để trình bày trước hạ viện, đồng thời ấn định thời điểm công bố “Kế hoạch chính sách tài khóa mùa xuân” (spring budget) vào ngày 6/3/2024.
Trụ sở Thượng viện Ý. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Ý nguy cơ sụp đổ

TPO - Ngày 14/7, chính phủ liên minh của Thủ tướng Ý Mario Draghi đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi Phong trào 5-Sao, một trong các thành viên của liên minh, tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội.
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đi bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Tổng tuyển cử Thái Lan sau 5 năm đảo chính diễn ra suôn sẻ

TPO - Hôm nay, hàng triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bị trì hoãn rất nhiều lần sau cuộc đảo chính năm 2014. Đây là cuộc đua quyết liệt giữa người một bên là đứng đầu chính quyền quân sự với một bên là “mặt trận dân chủ” của đảng dân tuý đã bị lật đổ 5 năm trước.
Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá VI. Ảnh tư liệu.

Nền tảng cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới

TP - Mùa xuân năm 1975, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, cuộc Tổng tuyển cử năm 1976 thành công đã tạo nền tảng chính trị - pháp lý cho mọi hoạt động của Quốc hội và sự phát triển của Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 1, năm 1946. Ảnh: TL

Cái thuở ban đầu dân quốc ấy

TP - Ngó lại câu thơ của Xuân Diệu cái thuở ban đầu dân quốc ấy… cùng nhân một buổi ngồi với nhà sử học Dương Trung Quốc, tự dưng bâng khuâng một thời quá vãng.  
Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI (bên trái) chào đón Chủ tịch Quốc hội Patxi Lopez trong cuộc đàm phán với lãnh đạo các đảng ngày 26/4 tại Madrid

Vua Tây Ban Nha giải tán quốc hội

TPO - Theo Dailymail, do đã quá hạn chót nhưng không thành lập được chính phủ liên minh nên hôm nay, 3/5, Quốc vương Felipe VI của Tây Ban Nha sẽ kí sắc lệnh giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử lại vào ngày 26/6 tới.
Ngoại trưởng Canada John Baird.

Ngoại trưởng Canada bất ngờ từ chức

TPO - Ngày 3/2, ngoại trưởng Canada John Baird bất ngờ tuyên bố từ chức, một động thái được cho là gây bất lợi đối với đảng Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper khi mà đảng này mất đi một chính trị gia tiềm năng nhất trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới.