Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung

TPO - Ngày 7/9, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar cho biết, nước này sẽ hủy bỏ cuộc bầu cử bổ sung nhân sự cho 35 ghế còn trống trong Quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Myanmar hủy cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ảnh 1

Chủ tịch đảng Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tin Aye đã đưa ra tuyên bố bất ngờ trên trong một cuộc họp với các chính đảng tại Yangon diễn ra cùng ngày. Nói về nguyên nhân hủy bỏ cuộc bầu cử, ông Aye cho biết, “Ủy ban bầu cử không có đủ thời gian để chuẩn bị và kết quả cuộc bầu cử sẽ không có bất kỳ ý nghĩa chính trị nào”.

Nyan Win, một quan chức cấp cao của Uỷ ban Điều hành Trung ương thuộc Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi nói với hãng tin Reuters rằng, Đảng của ông đã đồng ý với quyết định này.

“Như chúng tôi đã nói trước đó, cuộc bầu cử sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào đáng kể. Điều này chỉ làm lãng phí thời gian và tiền bạc. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2015”.

Trước đó, hồi tháng 3, Ủy ban bầu cử Myanmar thông báo, cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức trong năm nay nhằm lấp đầy các ghế còn trống vì nhiều lý do và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2015.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG