Đảng cầm quyền Singapore thắng cử, nhưng thấp hơn kỳ vọng

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long rời đi sau khi kết thúc cuộc bầu cử. (Ảnh: CNA)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long rời đi sau khi kết thúc cuộc bầu cử. (Ảnh: CNA)
TPO - Đảng Hành động nhân dân (PAP) giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Singapore ngày 10/7 để thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận tỷ lệ chiến thắng không cao như kỳ vọng.

Đảng cầm quyền của ông Lý giành được 83 trong tổng số 93 ghế trong quốc hội, tương đương 61,24%. Con số này cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cư tri dành cho PAP giảm 9 điểm phần trăm so với kết quả cuộc tổng tuyển cử lần trước, với 69,9%. 

Thủ tướng Lý thừa nhận dù chiến thắng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho PAP không cao như ông hy vọng. 

“Tuy nhiên, kết quả phản ánh sự ủng hộ rộng rãi dành cho PAP. Người Singapore hiểu vấn đề tồn tại của chúng ta là gì và vì sao chúng ta phải đoàn kết với nhau để bảo vệ các lợi ích quốc gia”, ông Lý phát biểu sau chiến thắng của đảng. 

“Tôi sẽ dùng trách nhiệm được giao phó này để chiến đấu với COVID-19 và suy thoái kinh tế nhằm đưa chúng ta đi qua cuộc khủng hoảng một cách an toàn và tiến về phía trước”, ông nói. 

Đảng Công nhân (WP) đối lập giành được 10 ghế, trong khi đảng Singapore Tiến bộ (PSP) mà em trai ông Lý Hiển Long là ông Lý Hiển Dương tham gia, không giành đủ 24 ghế như kỳ vọng mà chỉ được 10,18% số ghế. 

PSP là đảng mới, do một cựu thành viên PAP là ông Tan Cheng Bock lập ra. 

Cuộc tổng tuyển cử lần này diễn ra khi diễn biến COVID-10 ở Singapore vẫn nghiêm trọng. Nước này hôm nay báo cáo 191 ca mắc mới, trong đó có 16 ca trong cộng đồng. 

Theo Theo CNA, SCMP
MỚI - NÓNG