Thủ tướng Anh nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong chuyến thăm và làm việc ở hạt Nottinghamshire (miền Trung nước Anh), Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông và nội các “đang làm việc dựa trên viễn cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào nửa sau của năm 2024”, qua đó chấm dứt những đồn đoán về việc sự kiện quan trọng trên sẽ diễn ra vào mùa xuân (tháng 5-6) năm nay.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Anh, vị thủ tướng gốc Ấn Độ bày tỏ việc tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau của năm nay sẽ giúp chính phủ nước này có thêm thời gian giải quyết các vấn đề cấp bách đang tồn đọng trong nước, bao gồm dư âm của cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra như lạm phát cao, giá cả sinh hoạt tăng phi mã, cũng như vấn đề nhập cư vô cùng nhức nhối ở xứ sở sương mù hiện nay.

Ông Sunak nói thêm “viễn cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào nửa sau của năm 2024” cũng cho đảng Bảo thủ cầm quyền thêm thời gian để giải quyết những bất đồng nội bộ và thu hẹp khoảng cách với Công đảng trong các cuộc thăm dò.

Được biết, chính đảng đối lập lớn nhất tại Anh, với người đứng đầu là Sir Keir Starmer, đã bỏ xa đảng Bảo thủ của ông Sunak trong hầu hết các cuộc thăm dò trong năm 2023 đã qua.

Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cả hai đảng đối lập lớn tại Vương quốc Anh là Công đảng và đảng Dân chủ Tự do (Liberal Democrats) đã chỉ trích ông Sunak và đảng Bảo thủ đang “tham quyền cố vị”, đồng thời nhấn mạnh cử tri Anh đang “mong chờ một cuộc tổng tuyển cử hơn bao giờ hết”.

Cũng trong ngày 4/1, ông Starmer cũng có bài phát biểu quan trọng trước cử tri tại thành phố Bristol (phía Tây nước Anh), nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ công chúng cũng như kêu gọi việc tổ chức tổng tuyển cử ngay vào tháng 5 năm nay, thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử cấp địa phương ở nước này.

Thủ tướng Anh nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau năm 2024 ảnh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak, lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền (trái) và ông Keir Starmer, lãnh đạo Công đảng đối lập (phải) sẽ lãnh đạo hai chính đảng lớn nhất ở Anh tham gia cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2024.

Theo hiến pháp của Vương quốc Anh hiện nay, quyền kêu gọi tổng tuyển cử do thủ tướng đương nhiệm quyết định, sau khi bãi bỏ luật Nhiệm kì cố định của Quốc hội vào năm 2022.

Hạn chót của cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại Vương quốc Anh là ngày 28/1/2025 khi Quốc hội Anh sẽ buộc phải giải thể chậm nhất vào ngày 17/12 năm nay, tròn 5 năm kể từ cuộc tổng tuyển cử cuối năm 2019.

Đây cũng là sự kiện sẽ trở thành chủ đề nóng của chính trường Anh trong năm 2024, trong bối cảnh những thay đổi đáng kể về địa giới các quận bầu cử trong năm trước đó sẽ chính thức có hiệu lực.

Thống kê cũng chỉ ra rằng chưa có chính đảng nào giành chiến thắng trong 5 cuộc tổng tuyển cử liên tiếp trong lịch sử. Đảng Bảo thủ cầm quyền đã giành chiến thắng trong 4 cuộc tổng tuyển cử gần nhất vào năm 2010, 2015, 2017 và 2019.

Công đảng đối lập được kì vọng sẽ trở lại nắm quyền sau khi thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử gần nhất, dưới thời cựu lãnh đạo đảng Jeremy Corbyn, trong bối cảnh đảng Bảo thủ liên tục vướng phải những bê bối trong hai năm hậu đại dịch COVID-19 đã qua, trong đó có bê bối tiệc tùng (Partygate) của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, dẫn đến việc ba thủ tướng thay nhau nắm quyền trong năm 2022.

Theo BBC
MỚI - NÓNG